Nghệ An thành lập thêm 1 Trung đội dân quân biển

(Baonghean.vn) - Sáng 7/6, UBND Thị xã Hoàng Mai tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trung đội dân quân biển phường Quỳnh Phương.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tá Trần Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy; Nguyễn Hữu Tuy - Chủ tịch UBND Thị xã Hoàng Mai cùng đại diện các ban ngành đoàn thể và phường Quỳnh Phương.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và thị xã trao cờ Tổ quốc cho các chủ tàu. Ảnh: Trọng Kiên
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và thị xã trao cờ Tổ quốc cho các chủ tàu. Ảnh: Trọng Kiên

Trung đội dân quân biển phường Quỳnh Phương được thành lập theo Quyết định số 1756 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An với 31 đồng chí được biên chế thành 3 tiểu đội, chủ yếu là các ngư dân trong phường, hoạt động trên 3 tàu có công suất 800 CV trở lên, được trang bị công cụ hỗ trợ như: ống nhòm, phao cứu sinh, máy bộ đàm, loa tay… và các trang thiết bị khác theo quy định.

Hoạt động của Trung đội được thực hiện theo Luật dân quân tự vệ và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã; ó nhiệm vụ phối hợp với Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, Cảnh sát biển…, tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn các hành vi khai thác hải sản và hoạt động trái phép của các phương tiện tàu thuyền nước ngoài trên vùng biển đặc quyền của nước ta.

Đồng chí Đại tá Trần Văn Hùng - Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và lãnh đạo thị xã tham quan 3 tàu của Trung đội dân quân biển phường Quỳnh Phương. Ảnh: Trọng Kiên
Đại tá Trần Văn Hùng - Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và lãnh đạo thị xã tham quan 3 tàu của Trung đội dân quân biển phường Quỳnh Phương. Ảnh: Trọng Kiên

Việc thành lập Trung đội dân quân biển phường Quỳnh Phương vừa động viên ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, khai thác thủy hải sản đạt kết quả cao, vừa tăng cường sức mạnh quân sự bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới hiện nay. 

Dip này, Ban chỉ huy quân sự Thị xã Hoàng Mai cũng đã trao hơn 100 lá cờ Tổ quốc cho các chủ tàu trên địa bàn phường Quỳnh Phương. Ngay sau lễ thành lập, Trung đội dân quân biển sẽ bước vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo quy định./.

Nghệ An có trên 3.931 tàu, thuyền đánh cá lớn nhỏ với trên 16.757 lao động trên biển. Đến nay toàn tỉnh mới xây dựng được 11 trung đội dân quân biển và 11 tiểu đội dân quân biển ở các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Thị xã Cửa Lò.

Trong đó, trung đội dân quân biển xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu là mô hình đơn vị điểm của Bộ Quốc phòng. 

Trọng Kiên - Bích Hường

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.