Quân khu 4 ký kết hợp tác với các đơn vị Quân đội Lào năm 2017

(Baonghean.vn) - Sáng 20/6, tại tỉnh Nghệ An, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 với Sư đoàn 1, Sư đoàn 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh của Lào có chung đường biên giới với Quân khu 4 đã tổ chức hội nghị liên tịch, đánh giá kết quả hợp tác năm 2016, triển khai kế hoạch hợp tác năm 2017.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 và Đại tá Phăn Sải - Khăn Tha Say, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 1, Bộ Quốc phòng Lào đồng chủ trì hội nghị.

Năm 2016, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương của Lào làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang 2 nước về lịch sử truyền thống, tình hữu nghị đoàn kết gắn bó keo sơn giữa 2 dân tộc; cảnh giác âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tiếp tục duy trì, phát huy tốt mối quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 và Đại tá Phăn Sải - Khăn Tha Say, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 1, Bộ Quốc phòng Lào đã ký kết biên bản hội nghị liên tịch năm 2017. Ảnh: Hồ Việt
Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 và Đại tá Phăn Sải - Khăn Tha Say, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 1, Bộ Quốc phòng Lào đã ký kết biên bản hội nghị liên tịch năm 2017. Ảnh: Hồ Việt

Quân khu 4 đã giúp đỡ các đơn vị, địa phương của Lào về công tác bảo đảm an ninh biên giới, xây dựng cơ sở chính trị, huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đảm bảo công tác kỹ thuật, tập huấn kỹ thuật khuyến nông, khuyến lâm; hỗ trợ, đầu tư xây dựng doanh trại, trang thiết bị làm việc và khám, chữa bệnh cho cán bộ và nhân dân các bộ tộc Lào.

Các đơn vị, địa phương của nước bạn Lào đã tích cực giúp đỡ các đơn vị của Quân khu 4 trong việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương được 200 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Thông qua nhiệm vụ hợp tác năm 2016, tình hình an ninh – chính trị trên tuyến biên giới giữa Quân khu 4 và Lào đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng buôn bán ma túy, buôn lậu, di cư tự do qua biên giới có xu hướng giảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tại các bản, cụm bản dọc tuyến biên giới ngày càng được nâng lên; mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng được củng cố và tăng cường, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 và Đại tá Phăn Sải - Khăn Tha Say, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 1, Bộ Quốc phòng Lào đã ký kết biên bản hội nghị liên tịch năm 2017 giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 4 với Sư đoàn 4, Sư đoàn 1 và Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh có chung đường biên giới với Quân khu 4, thống nhất hợp tác, phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên cơ sở những chủ trương, kế hoạch hợp tác mà hai bên đã xác định năm 2017.  

     Hồ Việt

                   

tin mới

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Ngày 1 - 2/2, Đoàn đại biểu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà chính quyền và nhân dân Thành phố Vinh

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà Tết tại Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2 , Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do đồng chí Thượng tá Võ Hữu Hòa - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu làm Trưởng đoàn tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Đô và Trường Thi, thành phố Vinh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 29/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.