Hỏa lực phòng không của tàu chiến Việt Nam

Các tàu chiến của Việt Nam đều được trang bị hỏa lực pháo phòng không - tên lửa bảo vệ tàu tiêu diệt các mục tiêu trên không (máy bay, tên lửa hành trình chống tàu) ở độ cao và cự ly từ 10 km trở lại.
Hải quân Việt Nam vô cùng chú trọng xây dựng hệ thống lưới lửa phòng không cho các tàu chiến. Hiện tại, chúng ta có các hệ thống tiêu biểu như: Pháo phòng không cao tốc Ak-630, hệ thống pháo-tên lửa phòng không tự động Palma-SU, Pháo phòng không tự động AK-230,...
Pháo phòng không cao tốc Ak-630 - "Hỏa thần" trên biển của Hải quân Việt Nam
Ak-630 - 'Hỏa thần' trên biển của Hải quân Việt Nam. Ảnh: QPVN
Ak-630 - 'Hỏa thần' trên biển của Hải quân Việt Nam. Ảnh: QPVN
Là loại pháo cao tốc phòng không tự động do Liên Xô nghiên cứu phát triển từ những năm 1960, Ak-630 được coi là vũ khí tiêu chuẩn trên hầu hết các tàu chiến của Hải quân Nga, Việt Nam và nhiều nước khác.
Theo An ninh thủ đô, Ak-630 được lắp đặt trên khinh hạm Gepard 3.9 của Việt Nam; Tàu hộ tống tên lửa Project 1241RE, 1241.8 và BSP-500; Tàu tuần tra Svetlyak và cả tàu pháo nội địa hiện đại TT-400TP.
Pháo Ak-630 thiết kế với 6 nòng pháo cỡ 30 mm cho phép đạt tốc độ bắn tới 5.000 viên/phút, tầm bắn hiệu quả 5 km. Phiên bản mới nhất của dòng Ak-630 với cách bố trí hệ thống đa nòng có thể bắn 10.000 viên/phút, xé nát tên lửa hoặc máy bay đối phương. Trong tác chiến phòng không, pháo bắn càng nhiều đạn càng có hiệu quả cao. Nó tạo ra mật độ hỏa lực dày đạt xác suất trúng mục tiêu lớn.
Pháo cao tốc Ak-630 cùng radar điều khiển hỏa lực MR-123-02 và tổ hợp ngắm quang – điện tử SP-521 nằm trong hệ thống phòng không tầm thấp A-213-Vympel-A.
Với hiệu quả rõ rệt, Ak-630 vẫn là một trong những hệ thống pháo phòng không cực nguy hiểm trang bị trên tàu chiến.
Hệ thống pháo-tên lửa phòng không tự động Palma-SU
 
Hệ thống pháo - tên lửa phòng không Palma được thiết kế để phòng vệ trước các cuộc tiến công đường không của đối phương, Báo Đất Việt cho hay. Với hệ thống AO-18KD có thể bắn ra 10.000 viên đạn trong 1 phút, nó có thể tiêu diệt tên lửa đối hạm, máy bay cũng như các mục tiêu cỡ nhỏ trên mặt nước và trên bờ.
Module tác chiến của hệ thống Palma hoạt động hoàn toàn tự động, mỗi module gồm 8 tên lửa Sosna-R. Các tên lửa Sosna-R được lắp sẵn trong ống phóng cùng với 2 bệ pháo 6 nòng tự động cỡ 30 mm AO-18KD (với 1.500 viên đạn).
Hiện tại, hệ thống pháo-tên lửa phòng không tự động Palma-SU được trang bị trên khinh hạm Gepard 3.9 (HQ-011 Đinh Tiên Hoàng và HQ-012 Lý Thái Tổ).
Hệ thống pháo AK-230
Pháo AK-230 trên tàu tên lửa tấn công nhanh Osa II của Hải quân Việt Nam
Pháo AK-230 trên tàu tên lửa tấn công nhanh Osa II của Hải quân Việt Nam
AK-230 là một hệ thống pháo hải quân của Liên Xô, có cấu tạo gồm 2 nòng pháo 30 mm NN-30 sử dụng cơ cấu làm mát bằng nước, được dẫn bắn bởi radar Drum Tilt hoặc Muff Cobb với chức năng chính là phòng không, Infonet cho hay.
Sử hữu tốc độ bắn 1.000 phát/phút/nòng, tầm bắn tối đa 6,7 km, tầm bắn hiệu quả 2,5 - 4 km, AK-230 còn có thể tiêu diệt những mục tiêu mặt nước cỡ nhỏ như xuồng cao tốc hay thủy lôi...
Hệ thống AK-230 thua kém AK-630 trên nhiều chỉ số, song loại đạn 30 x 210 mm của nó lại có uy lực lớn cũng như vận tốc cao hơn hẳn đạn 30 x 165 mm của AK-630.
Theo ANTĐ

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.