Kiểm tra toàn diện thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-quân sự năm 2017

(Baonghean.vn) - Trong thời gian 2 ngày (5-6/10), Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đồng chí Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự năm 2017 tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh buổi kiểm tra. Ảnh: Trọng Kiên
Quang cảnh buổi kiểm tra. Ảnh: Trọng Kiên

Trong năm 2017, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị của Quân khu, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó nhiều nội dung nổi bật như: Xây dựng các công trình chiến đấu phục vụ diễn tập và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, công an, biên phòng nắm chắc tình hình cơ sở, nhất là tuyến biên giới và hải đảo;

Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nắm dự báo chính xác tình hình; phối hợp tham mưu giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh từ cơ sở; Công tác tuyển quân và bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng; công tác xây dựng cơ sở và thực hiện phong trào "chung sức xây dựng nông thôn mới"; Làm tốt công tác dân vận, chủ động làm tốt công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do cơn bão số 2 và số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Trọng Kiên
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Trọng Kiên

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh Nghệ An khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.

Đồng thời đồng chí mong muốn trong thời gian tới, cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 để LLVT tỉnh nhà hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4 kết luận buổi kiểm tra. Ảnh: Trọng Kiên
Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4 kết luận buổi kiểm tra. Ảnh: Trọng Kiên

Thay mặt đoàn kiểm tra, Thiếu tướng Hà Tân Tiến biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của LLVT tỉnh Nghệ An trong năm 2017. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu trong thời gian tới cấp ủy, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh cần: Tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng nắm và dự báo chính xác các tình huống trên tuyến biên giới, hải đảo; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ QS - QP cho các đối tượng, đặc biệt là cán bộ cấp xã. 

Rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch còn lại của năm 2017; chăm lo hơn nữa đến công tác quản lý, xây dựng lực lượng, cơ sở hạ tầng, công cụ hỗ trợ cho dân quân nòng cốt, lực lượng dân quân biển nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế gắn với thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, cơ sở. 

Thực hành diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017. Ảnh: Trọng Kiên
Thực hành diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017. Ảnh: Trọng Kiên

Chuẩn bị tốt các văn kiện, kế hoạch, hoàn chỉnh nội dung cho nhiệm vụ diễn tập chỉ huy tham mưu và diễn tập vòng tổng hợp của Bộ CHQS tỉnh và kiểm tra bắn đạn thật của Tiểu đoàn 41 đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị. 

Nắm chắc tình hình an ninh trên địa bàn; đẩy mạnh công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...

                                                               Trọng Kiên

tin mới

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Ngày 1 - 2/2, Đoàn đại biểu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà chính quyền và nhân dân Thành phố Vinh

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà Tết tại Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2 , Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do đồng chí Thượng tá Võ Hữu Hòa - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu làm Trưởng đoàn tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Đô và Trường Thi, thành phố Vinh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 29/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.