Sức mạnh của khinh hạm Formidable mạnh nhất Đông Nam Á

Khinh hạm lớp Formidable với khả năng tàng hình ưu việt, hệ thống vũ khí mạnh mẽ được đánh giá là khinh hạm số 1 Đông Nam Á.

Khinh hạm lớp Formidable là một biến thể sửa đổi từ khinh hạm lớp La Fayette của Pháp xuất khẩu cho Hải quân Singapore. Ảnh: navyrecognition.
Khinh hạm lớp Formidable là một biến thể sửa đổi từ khinh hạm lớp La Fayette của Pháp xuất khẩu cho Hải quân Singapore. Formidable thiết kế theo công nghệ tàng hình đang thịnh hành trên thế giới. Thân tàu có mái che vát xiên ở phía hai bên mạn giúp giảm mặt cắt radar. Ảnh: navyrecognition.
Cảm biến chính trên khinh hạm lớp Formidable là radar quét mạng pha điện tử thụ động Herakles do tập đoàn Thales, Pháp sản xuất. Ảnh: cimsec.
Cảm biến chính trên khinh hạm lớp Formidable là radar quét mạng pha điện tử thụ động Herakles do tập đoàn Thales, Pháp sản xuất. Radar này hoạt động ở băng tần E/F, tầm trinh sát tối đa 250 km. Ảnh: cimsec.
Khinh hạm Formidable sử dụng 4 động cơ diesel MTU 20V 8000 M90, tổng công suất 48.800 mã lực, tốc độ tối đa 27 hải lý/giờ, phạm vi hoạt động 4.200 hải lý. Ảnh: navalanalyses.
Khinh hạm Formidable sử dụng 4 động cơ diesel MTU 20V 8000 M90, tổng công suất 48.800 mã lực, tốc độ tối đa 27 hải lý/giờ, phạm vi hoạt động 4.200 hải lý. Ảnh: navalanalyses.
Formidable cũng có thể được trang bị 8 cụm phóng VLS Sylver sử dụng tên lửa đánh chặn Aster-15 tầm bắn tối đa 30 \km hoặc Aster-30 tầm bắn tối đa 120 km. Ảnh: seaforces.
Hệ thống vũ khí trên khinh hạm Formidable gồm: Pháo hạm siêu nhanh Oto Melara 76 mm tầm bắn 16 km, lên đến 40 km với đạn pháo có điều khiển Vulcano. Formidable cũng có thể được trang bị 8 cụm phóng VLS Sylver sử dụng tên lửa đánh chặn Aster-15 tầm bắn tối đa 30 \km hoặc Aster-30 tầm bắn tối đa 120 km. Ảnh: seaforces.
Vũ khí phụ gồm:  2 trạm vũ khí điều khiển từ xa Typhoon cỡ nòng 25 mm, 4 súng máy hạng nặng 12,7 mm. 2 cụm phóng ngư lôi  hạng nhẹ 324 mm để đối phó với tàu ngầm đối phương. Ảnh: seaforces.
Vũ khí phụ gồm: 2 trạm vũ khí điều khiển từ xa Typhoon cỡ nòng 25 mm, 4 súng máy hạng nặng 12,7 mm. 2 cụm phóng ngư lôi hạng nhẹ 324 mm để đối phó với tàu ngầm đối phương. Formidable có thể mang theo 8 tên lửa chống hạm cận âm RGM-84 Harpoon, tầm bắn tối đa 124 km. Tên lửa Harpoon có cơ chế dẫn đường kết hợp quán tính và radar chủ động giai đoạn cuối, tên lửa mang theo đầu đạn nặng 221 kg. Ảnh: seaforces.
Hệ thống điện tử trên khinh hạm Formidable rất hiện đại hoạt động trên nền tảng tự động hóa cao qua đó giúp giảm khối lượng công việc cho thủy thủ đoàn. Ảnh: seaforces.
Hệ thống điện tử trên khinh hạm Formidable rất hiện đại hoạt động trên nền tảng tự động hóa cao qua đó giúp giảm khối lượng công việc cho thủy thủ đoàn. Ảnh: seaforces.
Khinh hạm lớp Formidable có chiều dài 114,8m, rộng 16,3m, lượng giãn nước toàn tải 3.500 tấn. Ảnh: seaforces.
Khinh hạm lớp Formidable có chiều dài 114,8m, rộng 16,3m, lượng giãn nước toàn tải 3.500 tấn. Singapore đã mua 6 khinh hạm lớp Formidable đưa họ trở thành quốc gia sở hữu nhiều khinh hạm tàng hình nhất khu vực Đông Nam Á. Ảnh: seaforces.

 Theo VOV

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.