Molniya tiếp theo của Việt Nam sẽ mang... 12 đạn chống hạm?

Hiện tại, công việc đàm phán chế tạo biến thể tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya nâng cấp giữa Việt Nam và Nga đang được tiến hành.
Theo các thông tin ban đầu thì cấu hình vũ khí của 4 tàu tên lửa Molniya tiếp theo sẽ có nhiều cải tiến so với hiện nay, mặc dù chưa công bố cụ thể nhưng theo các chuyên gia gần như chắc chắn 100% tàu sẽ được nâng cấp tên lửa chống hạm siêu âm, có thể là 3M55 Yakhont hoặc 3M54 Kalibr.
Tuy nhiên do 2 loại tên lửa có kích thước lớn và trọng lượng nặng hơn nhiều so với loại 3M24 Uran-E cho nên tàu sẽ không thể mang tới 4 bệ phóng như KT-184 với 16 quả đạn như hiện nay mà sẽ phải chấp nhận giảm bớt đôi chút.
Nhưng vì vũ khí mới có tốc độ rất cao, tầm bắn xa, khả năng đánh chặn rất khó, cho nên sẽ không yêu cầu phóng cơ số đạn lớn vào cùng 1 mục tiêu như loại Uran-E, không gây ảnh hưởng nếu phải cắt giảm số lượng.
Mô hình tàu tên lửa Molniya mang 8 tên lửa PJ-10 BrahMos của Ấn Độ
Mô hình tàu tên lửa Molniya mang 8 tên lửa PJ-10 BrahMos của Ấn Độ
Cách đây một thời gian, khả năng cao nhất được đề cập tới là Việt Nam sẽ nâng cấp tàu Molniya theo cấu hình được Ấn Độ giới thiệu, đó là gắn kết 2 bệ phóng nghiêng lắp 8 quả tên lửa hành trình chống hạm siêu âm PJ-10 BrahMos hai bên mạn tàu.
Đáng tiếc rằng hiện nay Ấn Độ vẫn chưa bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam trong khi cấu hình vũ khí của những chiếc Molniya mới đã được đàm phán cụ thể, ngoài ra phía bạn vẫn chưa triển khai phương án này ngoài thực địa nên chúng ta sẽ không đi theo đề xuất trên mà quay lại với đối tác truyền thống chính là Nga.
Nếu vậy, còn một phương án nữa tỏ ra ưu việt hơn và đã được Nga áp dụng thành công, đó là trang bị bệ phóng CM-403 của tên lửa Oniks/Yakhont với cơ số 12 đạn tên lửa.
Tàu tên lửa Nanuchka 1234.7 sau khi hiện đại hóa được trang bị 2 bệ phóng CM-403 với cơ số 12 tên lửa chống hạm Oniks
Tàu tên lửa Nanuchka 1234.7 sau khi hiện đại hóa được trang bị 2 bệ phóng CM-403 với cơ số 12 tên lửa chống hạm Oniks
Hải quân Nga đã tiến hành hiện đại hóa hỏa lực cho tàu hộ vệ tên lửa cỡ nhỏ Nanuchka - Dự án 1234.7, mỗi bệ phóng này mang 6 tên lửa Oniks phóng theo phương nghiêng, cấu hình này hoàn toàn có thể áp dụng trên Molniya 1241.8.
Nếu lựa chọn cách làm đó, bệ phóng CM-403 sẽ yêu cầu phải xoay một góc 90 độ cho phù hợp với kích thước boong tàu Molniya, đây là thao tác đơn giản, không gây ảnh hưởng đến hoạt động.
Phương án lắp đặt bệ phóng nghiêng đa năng 3S-14PE lên khu trục hạm Udaloy Dự án 1155
Phương án lắp đặt bệ phóng nghiêng đa năng 3S-14PE lên khu trục hạm Udaloy Dự án 1155
Còn nếu Việt Nam muốn trang bị tên lửa 3M54 Kalibr-NK cho tàu Molniya 1241.8 thì Nga cũng đã giới thiệu một cách làm khác, đó là bệ phóng nghiêng đa năng 3S-14PE cũng mang 6 đạn 3M54 mỗi bệ.
Tuy nhiên bệ phóng 3S-14PE mới chỉ nằm trên giấy, chưa được triển khai ngoài thực tế như loại CM-403, cho nên nó tỏ ra yếu thế hơn vì chúng ta quen đặt hàng vũ khí đã chứng minh được năng lực qua thời gian dài hoạt động.
Nhưng với bất cứ cấu hình nào do Nga đề xuất thì Molniya 1241.8 nâng cấp của Việt Nam cũng sẽ có tới 12 đạn tên lửa hành trình chống hạm siêu âm, mang lại sức mạnh vượt trội so với 16 quả 3M24 Uran-E như hiện tại.
Theo Baodatviet

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.