Sát cánh cùng ngư dân bám biển

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thuỷ có 03 Trạm Kiểm soát biên phòng độc lập; có 02 cửa lạch là Cửa Hội và Cửa Lò; quản lý một lượng phương tiện đánh bắt hải sản rất lớn;toàn địa bàn có 679 phương tiện/ 3.679 lao động làm ăn, đánh bắt hải sản. Những người lính mang quân hàm xanh nơi cửa biển đã là lực lượng luôn sát cánh cùng ngư dân trong mọi tình huống, trong đó có công tác tuyên truyền vận động ngư dân xây dựng cơ sở ATLC - SSCĐ bảo vệ an ninh trên biển.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy đóng quân tại khối 1 P.Nghi Thủy, quản lý bảo vệ đoạn biên giới biển dài 26 km, có 02 cảng biển ( cảng Cửa Lò và cảng Bến Thuỷ) và 02 cảng chuyên dụng xăng dầu (cảng Nghi Hương và cảng Hưng Hoà); ngoài ra UBND tỉnh vừa mới khởi công xây dựng cảng nước sâu Cửa Lò tại xã Nghi Thiết.


Bên cạnh những thuận lợi, công tác tuyên truyền vận động ngư dân xây dựng cơ sở ATLC- SSCĐ bảo vệ an ninh trên biển còn nhiều khó khăn như: Suy thoái kinh tế kéo dài, lạm phát, giá cả thị trường tăng cao, thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xẩy ra gây thiệt hại lớn về người, vật chất, tinh thần của ngư dân trên địa bàn. Tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền lãnh hải, tranh chấp ngư trường ngày một gia tăng, gây mất ổn định, ảnh hưởng đến lĩnh vực bảo vệ chủ quyền ANBG, vùng biển.

Trong những năm 2008-2011 đơn vị đã chủ động cửtrên 96 lần/ 235 lượt CB,CS đi trên tàu cá của ngư dân để nắm bắt tình hình trên biển và lồng ghép tuyên truyền cho ngư dân hiểu biết chủ quyền, quyền chủ quyền trên biển của Việt Nam theo luật biển năm 1982 của LHQ. Ngoài ra đơn vị còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương (phường Nghi Hải, Nghi Tân, Nghi Thủy), Cảng Cửa Lò xây dựng tổ an ninh bảo vệ cảng, sắp xếp lại trật tự an ninh bến cá ở Nghi Hải và Nghi Thủy đảm bảo trật tự, tạo điều kiện cho nhân dân sản xuất và kinh doanh. Hàng năm đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nghệ An tiến hành khảo sát toàn địa bàn về phương tiện đánh bắt hải sản trên biển.

Toàn địa bàn có 769 phương tiện/ 3.769 lao động, có 33 phuơng tiện/ 264 lao động có công suất90 CV trở lên, đơn vị đã phối hợp làm tốt công tác vận động, tuyên truyền phương tiện và ngư dân tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo; vận động ngư dân tham gia tổ tự quản tàu thuyền, để ngư dân tạo điều kiện giúp nhau trên biển khi có các tình huống xấu xẩy ra, nhằm phục vụ cho công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.


Thực hiện Thông báo 394/TB-TU của Tỉnh uỷ về chuyển cán bộ đảng viên Biên phòng về sinh hoạt Đảng tạm thời ở các chi bộ địa bàn vùng giáo nhằm xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương, Đồn đã giới thiệu 04 cán bộ, đảng viênvề sinh hoạt Đảng tạm thời ở 04 chi bộ vùng giáo thuộc địa bàn P.Thu Thuỷ, Nghi Tân (TX. Cửa lò) và địa bàn xã Nghi Xuân, Nghi Yên (huyện Nghi Lộc).


 
Hàng năm đơn vị tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi động viên các gia đình có phương tiện và ngư dân làm ăn trên biển có những thành tích xuất sắc giúp đỡ BĐBP trong công tác bảo vệ an ninh biên giới biển, đồng thời tổ chức thăm hỏi và động viên kịp thời những gia đình và ngư dân gặp rủi ro trên biển, do lụt bão gây ra làm thiệt hại về người, vật chất với số tiền hơn 10 triệu đồng và động viên kịp thời về tư tưởng, ổn định nhân dân đi vào sản xuất làm ăn.


Những cố gắng của người lính biên phòng đồn cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thuỷ đã được nhiều cấp lãnh đạo ghi nhận. Trong phong trào TĐQT giai đoạn 2008 - 2011, đồn được UBND tỉnh, Bộ chỉ huy BP tỉnh tặng Bằng khen năm 2008, năm 2009 được tặng Giấy khen và năm 2010 là đơn vị đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng, UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen. Năm 2008 đến 2010 đơn vị liên tục giữ vững danh hiệu VMTD.

Trần Hải

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.