Hiệu quả từ "Tủ sách biên phòng"

(Baonghean) - Đồn Biên phòng Mỹ Lý (BĐBP Nghệ An) có nhiệm vụ quản lý 46 km đường biên giới Việt Nam - Lào và 2 xã địa bàn là Bắc Lý và Mỹ Lý với 25 bản có tổng dân số 1.930 hộ/ 9.688 khẩu thuộc 3 dân tộc anh em sinh sống (Thái, Mông, Khơ mú). Đây là 2 xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nhìn chung còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, còn tồn tại nhiều phong tục, tập quán lạc hậu.
Đọc sách tại Đồn Biên phòng Mỹ Lý.
Đọc sách tại Đồn Biên phòng Mỹ Lý.
Bắt đầu từ năm 2012, với cơ sở vật chất ban đầu của mô hình là 1 tủ sách với chỉ hơn 90 đầu sách các loại. Đến nay, “Tủ sách biên phòng” đã có hàng trăm đầu sách và số lượng lên đến hàng nghìn cuốn sách. Số sách trên được thường xuyên luân chuyển từ đơn vị đến xã và từ xã đến các bản, sau đó được trả về tủ sách và tiến hành luân chuyển đến các đơn vị cơ sở của BĐBP tỉnh. Để cho bộ đội, nhân dân dễ đọc và dễ tìm tủ sách được phân ra các “mảng” rất khoa học, ngăn nắp như: sách nghiên cứu, tham khảo, giới thiệu về biên giới quốc gia, pháp luật, Luật Biên giới, các nghị định của Chính phủ về quy chế biên giới đất liền, hiệp định của Nhà nước ta với nước bạn (Lào), khoa học đời sống, văn hóa - xã hội, lịch sử, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, y tế, giáo dục...
Để duy trì và hoạt động có hiệu quả của “Tủ sách biên phòng” Đồn Biên phòng Mỹ Lý và cấp ủy, chính quyền địa phương xã Bắc Lý đã thành lập ban quản lý tủ sách và 1 tổ tuyên truyền văn hóa, văn nghệ gồm có 7 người. Ban quản lý có nhiệm vụ quản lý, sưu tập, bổ sung sách và đặc biệt hơn chuyển hoá từ đọc sách sang các kịch bản tuyên truyền văn hóa, văn nghệ từ sách, tạo sự hấp dẫn, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân và giáo viên, học sinh tham gia, nên công tác tuyên truyền vận động quần chúng của đơn vị ngày càng bền vững, mang lại hiệu quả thiết thực.
Xin mượn lời anh Lô Văn Thay - Bí thư Đoàn xã Bắc Lý để kết thúc bài viết này: “Thông qua hoạt động của “Tủ sách biên phòng” thế hệ trẻ chúng tôi càng hiểu thêm về “chủ quyền, lãnh thổ”, “đường biên, mốc giới”, càng cảm kích, yêu mến những người lính quân hàm xanh đang ngày đêm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Chúng tôi thấy cần nâng cao trách nhiệm của mình hơn nữa trong việc tham gia và tuyên truyền vận động mọi người cùng lực lượng BĐBP bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Hùng Phong

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.