Ai Cập lần đầu thừa nhận máy bay Nga rơi ở Sinai do khủng bố

Tổng thống Ai Cập ngày 24/2 thừa nhận các phần tử khủng bố chính là thủ phạm khiến chiếc máy bay A321 của Nga rơi trên bán đảo Sinai hồi tháng 10 năm ngoái.

"Chủ nghĩa khủng bố đã chấm dứt chưa? Thật sự là chưa nhưng điều đó sẽ xảy ra nếu chúng ta đoàn kết. Dù kẻ khiến chiếc máy bay Nga rơi là ai đi chăng nữa, điều chúng muốn là gì? Chúng muốn tấn công vào ngành du lịch và gây ảnh hưởng tới mối quan hệ của ta với Nga", Reuters dẫn lời Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi phát biểu trên truyền hình.

Phần đuôi của chiếc máy bay Nga rơi trên bán đảo Sinai, Ai Cập. Ảnh: Reuters
Phần đuôi của chiếc máy bay Nga rơi trên bán đảo Sinai, Ai Cập. Ảnh: Reuters

Bình luận của ông al-Sisi đánh dấu lần đầu tiên Ai Cập lên tiếng xác nhận việc các phần tử khủng bố chính là những kẻ khiến chiếc máy bay A321 thuộc hãng hàng không Kogalymavia (Metrojet) Nga rơi trên bán đảo Sinai ngày 31/10/2015, cướp đi sinh mạng của tất cả 224 người trên khoang. Điều này đồng nghĩa với việc Ai Cập cũng phải có trách nhiệm thanh toán tiền bồi thường cho gia đình các nạn nhân.

Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập hồi tháng 12 năm ngoái còn tuyên bố những bằng chứng tìm thấy trong vụ việc không có liên hệ với khủng bố hoặc hành động bất hợp pháp.

Trong khi đó, nhà chức trách Nga khẳng định máy bay bị phá hủy bởi một quả bom cài trên khoang. Nhà nước Hồi giáo (IS) cũng công bố những bằng chứng cho thấy nhóm này đã sử dụng một quả bom tự chế bằng lon nước ngọt để cho nổ tung chiếc phi cơ khi nó đang trong hành trình từ Sharm el-Sheikh, một khu nghỉ mát nổi tiếng của Ai Cập, tới thành phố St. Petersburg, Nga.

Ai Cập hiện phải đối mặt với phiến quân Hồi giáo nổi dậy suốt hai năm nay ở khu vực Sinai, khiến hàng trăm binh lính và cảnh sát thiệt mạng. IS tuyên bố vụ đánh bom nhằm trả thù chiến dịch không kích của Nga ở Syria.

Theo VNE

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.