Mỹ tạo ra lớp da thứ 2 giúp 'cải lão hoàn đồng'

(Baonghean.vn) - Một tin vui cho các chị em phụ nữ trong việc giữ gìn làn da tránh lão hóa. Mới đây, các nhà khoa học Mỹ đã phát triển một loại vật liệu mới trong suốt bọc ngoài da, hay còn gọi là “lớp da phụ”, có khả năng làm mờ nếp nhăn, làm căng da và xóa bỏ bọng mắt.

“Lớp da phụ” được thiết kế để sử dụng vào buổi sáng, sau đó lột ra vào buổi tối. Các nhà nghiên cứu tin tưởng rằng lớp da này có thể che đi vết chàm, bảo vệ da khỏi tia cực tím cũng như bệnh eczema. Ảnh: MIT.
“Lớp da phụ” được thiết kế để sử dụng vào buổi sáng, sau đó lột ra vào buổi tối. Các nhà nghiên cứu tin tưởng rằng lớp da này có thể che đi vết chàm, bảo vệ da khỏi tia cực tím cũng như bệnh eczema. Ảnh: MIT.

Chuyên gia Daniel Anderson của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) cho biết hợp chất mới có thể tạo ra một lớp vỏ bọc trong suốt ngoài da, tạo ra những hiệu quả về mặt thẩm mỹ cũng như đưa thuốc vào khu vực da cần điều trị. Cơ chế hoạt động phối hợp này khiến đây là sản phẩm lý tưởng cho con người.

Theo bài viết đăng tải trên tạp chí "Nature Materials", để sử dụng, người dùng sẽ bọc loại polymer này lên da theo 2 bước, trước hết là một lớp polymer và sau đó là một lớp chất xúc tác platinum để giúp lớp polymer kết thành một lớp màng bền chắc có thể bám trên da tới 24 giờ và giúp da giữ ẩm.

Các lớp này khi bôi lên da không khác so với kem dưỡng hay thuốc mỡ nhưng sau đó sẽ tạo ra một lớp màng không nhìn thấy bằng mắt thường.

Kết quả ấn tượng khi áp dụng “lớp da phụ” để che bọng mắt: mắt bên trái khi có lớp da phụ phủ lên trên, trông mịn màng và tự nhiên. Ảnh: Olivo Labs.
Kết quả ấn tượng khi áp dụng “lớp da phụ” để che bọng mắt: mắt bên trái khi có lớp da phụ phủ lên trên, trông mịn màng và tự nhiên. Ảnh: Olivo Labs.

5 năm qua, các nhà khoa học đã nghiên cứu để tạo ra một loại polymer có thể có được đặc tính của da tự nhiên như mềm dẻo theo được độ đàn hồi của da người và không gây kích ứng, song không đạt được nhiều kết quả khả quan.

Tuy nhiên, sản phẩm mới nhất tên gọi XPL trên là một bước cải tiến so với các phương pháp áp dụng trong điều trị và thẩm mỹ hiện tại như gel silicon hay các tấm phim làm từ nhựa tổng hợp polyurethane.

Hiện sản phẩm mới này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và chưa được giới thiệu ra thị trường. Các nhà nghiên cứu hiện đang tìm cách cải tiến "lớp da phụ" này để giúp bảo vệ da người khỏi tác động của ánh nắng mặt trời và tia cực tím cũng như bệnh chàm và các chứng viêm da.

Lan Hạ

(Theo Guardian)

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.