Trung Quốc: Gian lận thi đại học có thể bị bỏ tù

(Baonghean.vn) - Hãng thông tấn Trung Quốc Tân hoa xã ngày 7/6 cho biết học sinh gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay có thể bị phạt tù. Đây là một phần trong chiến dịch chống tiêu cực của chính phủ nước này trong các kỳ thi có tính cạnh tranh cao.

Người dân cầm băng-rôn cổ vũ cho học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2016 trong ngày đầu tiên của kỳ thi tại tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Người dân cầm băng-rôn cổ vũ cho học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2016 trong ngày đầu tiên của kỳ thi tại tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Theo sửa đổi của Luật hình sự Trung Quốc, tội gian lận sẽ phải đối mặt với án tù lên đến 7 năm và bị cấm tham gia các kỳ thi toàn quốc trong vòng 3 năm.

Tạp chí Global Times cho biết thêm: "Các nhà chức trách trong ngành giáo dục Trung Quốc tin rằng bằng cách đưa ra các hình phạt nghiêm khắc, các kỳ thi sẽ đảm bảo tính công bằng, điều vô cùng quan trọng trong xã hội ngày nay".

Tân hoa xã cho biết Bộ Giáo dục và lực lượng cảnh sát Trung Quốc đã nhiều lần thúc giục chính quyền địa phương cần nghiêm túc giải quyết các vấn đề gian lận như sử dụng các thiết bị không dây hoặc nhờ người thi hộ.

Kỳ thi đại học năm 2016 tại Trung Quốc chính thức bắt đầu trên toàn quốc từ ngày 7/6 và diễn ra trong 2 ngày. Học sinh phải tham gia nhiều môn thi như Hán ngữ, Toán, Tiếng Anh. Những học sinh tham gia khối tự nhiên sẽ thi thêm môn Vật lý, trong khi đó, những em theo đuổi chuyên ngành khoa học xã hội sẽ làm bài kiểm tra về đường lối chính trị Đảng cộng sản Trung Quốc.

Đây là kỳ thi được cho là có tính cạnh tranh vô cùng cao ở Trung Quốc, với 9,4 triệu học sinh trung học tham gia mà số lượng tuyển sinh ở các trường đại học lại vô cùng hạn chế.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.