Donald Trump được biếu trà xanh 'thanh lọc tâm hồn'

Một công ty trà của Ấn Độ cho biết, họ đã gửi đi 6.000 túi trà xanh tới Tháp Trump, hy vọng số trà này sẽ giúp cho tỷ phú Donald Trump trở nên ‘thông minh’ hơn và thanh lọc tâm hồn ông.

Theo Today Online, với số trà này của công ty Te-a-Me Teas, ông Trump có thể dùng liên tục hàng ngày, trong vòng 4 năm.

.

Giám đốc công ty trà là ông Sumit Shah cho biết, công ty còn lập riêng một website mang tên ‘teafortrump’ (tạm dịch: ‘trà cho ông Trump’). Mọi người có thể truy cập trang web này và thúc giục ông Trump uống trà hàng ngày.

Trà xanh, Donald Trump, bầu cử Tổng thống Mỹ
Hai cô gái mang trà tới Tháp Trump cho tỷ phú Donald Trump.

“Chúng tôi thật sự tin rằng trà xanh có thể rất hữu ích cho con người. Chúng tôi thấy là trà xanh có thể giúp cho ông Trump gột rửa tâm trí, thể chất và tâm hồn", ông Shah nói.

Trà xanh, Donald Trump, bầu cử Tổng thống Mỹ
 

"Trà xanh cũng làm con người thông minh hơn. Do đó, thông điệp của chúng tôi là “Ông Trump, xin mời ông dùng trà. Vì chính ông, vì nước Mỹ, và vì cả thế giới này”.

Trà xanh, Donald Trump, bầu cử Tổng thống Mỹ
 

Công ty trà cho hay, chiến dịch của họ không nhằm quảng bá sản phẩm, bởi họ còn chưa bán loại trà này tại Mỹ, và hy vọng động thái của họ với ông Trump vẫn còn ‘kịp thời gian’.

Theo CBS, tỷ phú Donald Trump và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton hiện đang có tỷ lệ ủng hộ sít sao trong cuộc đua vào ghế Tổng thống Mỹ.

Theo Vietnamnet

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.