Hổ vồ người ở công viên ngoại ô Bắc Kinh

Nữ du khách vừa xuống xe thì con hổ bất thình lình chồm ra, ngoạm người cô lôi đi, người phụ nữ đi cùng tới ứng cứu nhưng bị một con hổ khác tấn công.

Sự việc kinh hoàng xảy ra tại công viên hoang dã Badaling, Bắc Kinh (Trung Quốc) hôm 23/7. Chiếc xe hơi chở gia đình 4 người trong đó có 3 người lớn, 1 trẻ em đang đi trong công viên, đến khu vực có bầy hổ Siberia thì bất ngờ dừng lại do cặp đôi xảy ra cự cãi. 

Người phụ nữ trẻ tức tối bước ra khỏi xe, lúc này một con hổ bất thình lình chồm ra, ngoạm người cô lôi đi. Người phụ nữ lớn tuổi đi cùng vội đuổi theo ứng cứu nhưng lại bị một con hổ dữ khác lao vào tấn công.

Nhận được tin báo, các nhân viên cứu hộ của công viên Badaling nhanh chóng tới hiện trường nhưng người phụ nữ lớn tuổi đã thiệt mạng, người phụ nữ trẻ bị thương nặng và được đưa tới bệnh viện ngay sau đó. Hiện công viên này đã tạm thời bị đóng cửa.

Được biết, dù cho phép du khách lái xe riêng đi tham quan xung quanh nhưng công viên Badaling cũng liên tục đưa ra cảnh báo du khách không được bước ra ngoài ở những khu vực nuôi thả động vật hoang dã.

Đây không phải lần đầu tiên sự cố hổ tấn công du khách xảy ra tại công viên này. 2 năm trước, một con hổ Bengal từng vồ một nhân viên kiểm lâm đến chết sau khi người này bước ra khỏi chiếc xe jeep của mình để hóng gió.

Sự cố đáng tiếc cũng xảy ra vào năm 2009 khi một người đàn ông leo qua hàng rào cao 3 mét, lọt vào khu vực hổ sinh sống và bị một con hổ Siberia giết chết./.

Theo VOV

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.