Bà Clinton có đeo tai nghe bí mật trong cuộc đối đầu với Trump?

(Baonghean.vn) - Những người theo thuyết âm mưu tuyên bố đã phát hiện ra bà Clinton có đeo 1 chiếc tai nghe bí mật trong cuộc tranh luận trực tiếp với đối thủ Donald Trump diễn ra vào ngày 26/9.

Hình ảnh được cho là bà Clinton đã đeo 1 tai nghe bí mật trong suốt cuộc tranh luận đầu tiên giữa bà và ứng cử viên Donald Trump. Ảnh: Reuters.
Hình ảnh được cho là bà Clinton đã đeo 1 tai nghe bí mật trong suốt cuộc tranh luận đầu tiên giữa bà và ứng cử viên Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Một số người thậm chí còn cho rằng chiếc tai nghe đó đã cho phép đảng Dân chủ trợ giúp bà Clinton trong suốt cuộc tranh luận, trong khi một số người khác cho rằng nó chỉ là một thiết bị y tế bí ẩn.

Trang web Catholic Online đã phân tích 1 bức ảnh chụp gần bà Clinton cho thấy dường như bà đang đeo 1 tai nghe bí mật trong phiên đối đầu đầu tiên giữa 2 ứng cử viên. Trang web đã đặt câu hỏi "Nó có mục đích gì? Phải chăng đang có 1 đội ngũ trợ giúp bà trả lời câu hỏi? Hay nó là một thiết bị chống động kinh? Hay cũng có thể là một cái trợ thính chăng? "

Ngoài ra, đây cũng không phải là lần đầu tiên mà bà Clinton bị cáo buộc sử dụng tai nghe bí mật.

Trước đó, vào ngày 7/9 trong Diễn đàn Tổng thống Mỹ, 1 bức ảnh đã được chụp lại, theo đó cho thấy có 1 vật giống như 1 viên ngọc trai trắng trong tai của bà Clinton. Tuy nhiên, sau đó nó đã được chứng minh rằng đó chỉ là một hình ảnh phản xạ của chiếc khuyên tai bà đang đeo.

Bà Hillary Clinton trong suốt từ chiến dịch tranh cử tổng thống đến thời điểm hiện tại, đã liên tục dính vào những tin đồn kỳ lạ. Thậm chí sau vụ việc bà Clinton bị ngã khuỵu sau khi tham gia lễ tưởng niệm 11/9 tại New York, đã có những báo cáo cho rằng bà đã qua đời vì lâm bệnh nặng./.

Thanh Hiền

(Theo Express)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.