Lệnh ngừng bắn Syria vẫn 'treo'

(Baonghean.vn) - Vào lúc 1h sáng nay (23/9 theo giờ Việt Nam), nhóm quốc tế hỗ trợ Syria đã họp một lần nữa bên lề hội nghị của các nhà lãnh đạo thế giới tại Liên Hợp quốc. Tuy nhiên các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào về lệnh ngừng bắn tại Syria.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang nỗ lực gia hạn lệnh ngừng bắn tại Syria. Ảnh: Sputnik
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang nỗ lực gia hạn lệnh ngừng bắn tại Syria. Ảnh: Sputnik

Cuộc họp lúc rạng sáng nay của Nhóm hỗ trợ quốc tế Syria do Mỹ và Nga đồng chủ trì đạt được rất ít tiến triển, khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn tại Syria vốn đã hết hạn từ đầu tuần này vẫn chưa thể xác định.

Thành viên Nhóm hỗ trợ quốc tế Syria (ISSG) gặp nhau lần thứ hai sau khi Đại hội đồng Liên Hợp quốc không thể khôi phục được lệnh ngừng bắn sau các cuộc thảo luận mà Đặc phái viên Liên Hợp quốc về Syria - ông Steffan de Mistura gọi là “kéo dài, đau đớn và thất vọng”.

Ông De Mistura tỏ ra khá hoài nghi về các cuộc đàm phán, cho rằng còn rất ít thời gian để quyết định về lệnh ngừng bắn ở Syria. Ông cho rằng sự thất bại của lệnh ngừng bắn đến thời điểm này là do cả phe chính phủ và lực lượng đối lập. 

Trả lời giới báo chí, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng “Chúng tôi không thể tuyên bố với thế giới rằng chúng tôi đã được thỏa thuận khi mà chúng tôi chưa thực sự làm được điều đó”. Đề cập những trở ngại trong quá trình đàm phán về tiến trình hòa bình ở Syria, ông Lavrov chỉ ra rằng “những nỗ lực dường như chỉ đến từ phía chính phủ Syria”.

Ông Lavrov thúc giục các bên trong cuộc xung đột tại Syria tuân thủ lệnh ngừng bắn mà Nga và Mỹ đã đạt được tại Geneva: “Chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết cũng như tìm kiếm sự ủng hộ của các lực lượng đối lập, để những nhóm khủng bố như Jabhat al-Nusra không thể hưởng lợi từ lệnh ngừng bắn này”. Theo ông Lavrov, Nhóm hỗ trợ quốc tế Syria đã đạt được “nhận thức chung” và đang làm rõ các chi tiết.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lại đổ lỗi cho Nga và Syria không thực hiện tốt vai trò của mình theo thỏa thuận, đồng thời yêu cầu toàn bộ những máy bay đang tiến hành các cuộc không kích ở Syria phải hạ cánh ngay lập tức.

“Nếu như không thực hiện việc này, tôi tin là sẽ không có bất cứ triển vọng hoặc kế hoạch nào có thể đạt được, và chúng tôi sẽ không thể đưa ra tuyên bố khả quan nào sau cuộc họp” - ông John Kerry nói.

Ông Kerry cho rằng việc gia hạn lệnh ngừng bắn, nối lại các hoạt động cứu trợ, cô lập các nhóm khủng bố như Mặt trận Nusra và Daesh, bắt đầu các cuộc đàm phán là những yếu tố cơ bản nhằm khôi phục sự thống nhất của đất nước Syria.

Ông Kerry nói thêm rằng, nếu phía Nga đưa ra những đề xuất mang tính xây dựng trong cuộc họp diễn ra vào hôm nay, Mỹ sẽ sẵn sàng lắng nghe.

Trong ngày 22/9, lực lượng vũ trang Syria đã phát động một chiến dịch tấn công mới ở phía đông thành phố Aleppo, cảnh báo dân thường tránh xa các khu vực mà các lực lượng khủng bố đang chiếm giữ./.

Diệp Khanh

(Theo RT)

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.