Triều Tiên có thể 'hứng' đòn trừng phạt đơn phương

(Baonghean.vn) - Đặc phái viên của Mỹ tại Hàn Quốc - Sung Kim ngày 11/9 cho biết Mỹ sẽ áp dụng các lệnh trừng phạt đơn phương nhằm vào Triều Tiên sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 5 vào ngày 9/9, bất chấp lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.

Triều Tiên đang có nguy cơ đối mặt với các lệnh trừng phạt đơn phương từ Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.
Triều Tiên đang có nguy cơ đối mặt với các lệnh trừng phạt đơn phương từ Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Ông Kim cho biết "Ngoài các hành động tuân theo quy định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cả Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt đơn phương, cũng như song phương, hay kể cả hợp tác 3 bên nhằm vào Triều Tiên."

Phát biểu của ông Kim được đưa ra sau khi có cuộc gặp gỡ với các quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản tại Tokyo. Ông Kim cho biết chi tiết cụ thể của các biện pháp trừng phạt đơn phương từ Mỹ vẫn chưa được quyết định.

Trước đó, vào ngày 9/9, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân có quy mô lớn nhất từ ​​trước đến nay, đồng thời cho biết nước này đã làm chủ được công nghệ gắn đầu đạn hạt nhân lên tên lửa đạn đạo. Điều này làm dấy lên một mối đe dọa mà các nước đối lập cũng như Liên hợp quốc không thể lường trước được.

Sau đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên án mạnh mẽ hành động của Triều Tiên và cho biết sẽ ngay lập tức đưa ra giải pháp cho vấn đề này. Cả Mỹ, Anh và Pháp đã yêu cầu Hội đồng Bảo an sớm đưa ra các lệnh trừng phạt mới.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.