Trump và Clinton chuẩn bị gì cho cuộc chạm trán trực tiếp đầu tiên?

(Baonghean.vn) - Cả 2 ứng cử viên tổng thống Mỹ đang chịu sức ép lớn trước cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên sẽ diễn ra vào 26/9 tới, một cuộc tranh luận đầy rủi ro và có thể làm thay đổi cuộc chơi.

Ông Trump và bà Clinton. Ảnh: Reuters
Ông Trump và bà Clinton. Ảnh: Reuters

Ông Trump và bà Clinton sẽ có 3 cuộc tranh luận trực tiếp vào 26/9, 9/10 và 19/10. 90 phút mặt đối mặt tại Đại học Hofstra ở Hempstead, New York là cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trong 3 cuộc tranh luận giữa 2 ứng cử viên tổng thống. Lịch sử cho thấy 90 phút có thể làm thay đổi tình thế của một cuộc chạy đua tổng thống Mỹ.

Theo Reuters, khoảng 20% cử tri vẫn chưa đưa quyết định ủng hộ, cao hơn so với tỷ lệ 12% tại thời điểm này trong chiến dịch tranh cử tổng thổng cách đây 4 năm.

Dự kiến số người xem cuộc tranh luận trực tiếp qua truyền hình sẽ đạt kỷ lục khi bà Hillary Clinton và ông Donald Trump mặt đối mặt, dễ dàng vượt qua con số 46,2 triệu gia đình xem cuộc chạm trán đầu tiên giữa Tổng thống Barack Obama và ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney thời điểm năm 2012.

"Tôi sẽ làm hết sức để truyền đạt một cách rõ ràng và không sợ hãi như cách tôi đối mặt với những lời lăng mạ, các cuộc tấn công, bắt nạt và cố chấp từ đối thủ của tôi," bà Clinton cho biết vào hôm 20/9 trên chương trình phát thanh Steve Harvey.

Clinton theo dõi cách Obama diễn thuyết. Ảnh: Reuters.
Clinton theo dõi cách Obama diễn thuyết tại Manchester, New Hampshire. Ảnh: Reuters.

Anita Dunn, người đã giúp Tổng thống Barack Obama chuẩn bị cho cuộc tranh luận chống lại ứng cử viên đảng Cộng hòa John McCain trong năm 2008 nói rằng ông Obama đã thành công tại cuộc tranh luận đầu tiên bằng cách hướng cuộc tranh luận liên tục trở lại với vấn đề khó khăn của nền kinh tế Mỹ, ngay cả khi chủ đề của cuộc tranh luận là về chính sách đối ngoại.

Anita Dunn nói rằng cô hy vọng bà ​​Clinton sẽ cố gắng khai thác điểm yếu của ông Trump và làm nổi bật những điểm mạnh của mình. "Sự tương phản giữa chúng là những gì bà ấy nên làm," cô nói.

Ngay cả ngôn ngữ cơ thể của các ứng viên cũng sẽ được giám sát kỹ lưỡng. Brett O'Donnell, người hỗ trợ Tổng thống George W. Bush trong cuộc tranh luận năm 2004 cho biết Tổng thống Bush đã không coi trọng sự chuẩn bị cần thiết cho cuộc tranh luận đầu tiên của mình để chống lại ứng cử viên đảng Dân chủ John Kerry vào năm đó.

“Bush đã nhanh chóng bị đưa vào thế phòng ngự, ông chớp mắt nhanh chóng và rũ người về phía sau bục. Kerry lúc đó được đánh giá là người chiến thắng và Bush đã coi trọng hơn những cuộc tranh luận sau đó”, O'Donnell cho biết.

Chiến thuật

Bà Clinton đang giành hết thời gian và công việc của tuần này để cùng các trợ lý hàng đầu chuẩn bị cho cuộc tranh luận tại nhà riêng ở Chappaqua, New York. Trợ lý của Clinton cho biết, bà đang chuẩn bị cho 2 kịch bản: 1 là Trump thận trọng và nghiêm túc, hai là ông ta sẽ phóng túng và kích động tấn công.

Ông Trump nói đến kích thước của tay trong cuộc đối đầu với các đối thủ trong cuộc bầy cử tổng thống sơ bộ. Ảnh: Reuters
Ông Trump nói đến kích thước của tay trong cuộc đối đầu với các đối thủ trong cuộc bầy cử tổng thống sơ bộ. Ảnh: Reuters

“Không chắc chắn ông ta sẽ xuất hiện với phong thái nào…Ông ta có thể công kích hoặc nhún nhường. Đó là điều khó khăn của cuộc chơi này nên tôi cho rằng sự tập trung là những gì bà ấy nên làm”, Jennifer Palmieri - cố vấn cấp cao của bà Clinton nói.

Trong khi đó, Rick Lazio, một cựu nghị sĩ đảng Cộng hòa từ New York đã gặp phải khó khăn khi đối mặt với bà Clinton trong một cuộc tranh luận tại Thượng viện Mỹ ở New York vào năm 2000 lại cho rằng ông Trump sẽ cần phải đối mặt với Clinton một cách cẩn thận.

Diễn xuất

Cựu Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Judd Gregg, người đóng vai ứng cử viên đảng Dân chủ Al Gore và John Kerry trong phiên tranh luận giả của George W. Bush vào năm 2000 và 2004 cho biết Tổng thống Bush bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tranh luận từ đầu tháng 6 nhưng các phương tiện truyền thông không được biết. Ông Bush đã thực hành 2 buổi 1 ngày trong một thời gian dài.

Bush và
Bush và Judd Gregg thực hành cuộc tranh luận để bước vào cuộc đối đầu với ứng cử viên đảng Dân chủ Al Gore năm 2000. Ảnh: Reuters.

Vì lý do đó, Judd Gregg cho rằng ông Trump đang làm công tác chuẩn bị nhiều hơn thế. "Tôi tin rằng Trump đang làm một cái gì đó bởi sẽ là ngu ngốc để bước vào cuộc tranh luận mà không thực hành trước” ông nói.

Phát ngôn viên của ông Trump, Jason Miller nói rằng ông ấy đang chuẩn bị cho các cuộc tranh luận, nhưng "không có ai đóng giả vai trò của bà Hillary Clinton...Ông Trump chuẩn bị cho tất cả mọi thứ mà ông ấy sẽ làm". 

Phương Thảo

(Theo Reuters)

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.