Đề nghị bất ngờ của Kim Jong-un

Chính quyền Kim Jong-un có thể sẽ thiết lập hòa bình với những nước mà họ vẫn coi là kẻ thù xấu xa nhất của Triều Tiên.

Theo hãng thông tấn Nga Sputnik, các nhà ngoại giao cấp cao của Triều Tiên và các cựu quan chức Mỹ đã gặp nhau hai ngày cuối tuần qua ở Malaysia. Tin cho biết, chính quyền Kim Jong-un đang cân nhắc từ bỏ kho hạt nhân để thiết lập hòa bình với Mỹ và Hàn Quốc.

Triều Tiên, Kim Jong-un, Mỹ, hạt nhân, hòa bình, hiệp ước hòa bình, đề nghị, bất ngờ
Ảnh: Reuters

Có đồn đoán rằng một hiệp ước hòa bình có thể sẽ ra đời trong nỗ lực tái thiết lập các mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia đối địch.

Phía Triều Tiên cử Thứ trưởng Ngoại giao Han Song-ryol và Phó đại sứ nước này tại Liên Hợp Quốc Jang Il-hun tới cuộc gặp. Phía Mỹ có 4 cựu quan chức, trong đó có Robert Gallucci, người từng tham gia đàm phán một thỏa thuận Bình Nhưỡng dừng chương trình hạt nhân năm 1994.

Leon Sigal, Giám đốc Dự án An ninh Hợp tác Đông Bắc Á thuộc Hội đồng Nghiên cứu Khoa học xã hội, cũng có mặt. Ông tiết lộ với các phóng viên rằng Triều Tiên muốn hai bên bắt đầu bàn bạc về một "hiệp ước hòa bình" - mà có thể dẫn tới việc nước này "đóng băng chương trình hạt nhân".

Khi được hỏi liệu Mỹ có đưa ra cho Triều Tiên một thỏa thuận để dừng chương trình hạt nhân của nước này, Leon Sigal cho biết thêm các cuộc đàm phán "đang tiến triển đầy hy vọng".

Các quan chức Mỹ tại cuộc họp đều có quan hệ với Hillary Clinton và Đảng Dân chủ.

Koh Yoo-hwan, giáo sư về các nghiên cứu Triều Tiên tại Đại học Dongguk, nói với Nhật báo Joongang của Hàn Quốc, rằng cuộc gặp cho thấy Triều Tiên hy vọng bà Clinton sẽ thắng cử chức Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Theo ông, chính quyền Kim Jong-un nhìn nhận bà Clinton là một người chủ trương hòa bình, tức là có thể không hành động quyết liệt đối với Triều Tiên.

Mỹ đã áp đặt cấm vận lên Triều Tiên từ năm 2006, vì nước này tiến hành một loạt vụ thử hạt nhân và tên lửa. Các đòn trừng phạt đồng nghĩa với việc Triều Tiên có quan hệ thương mại rất hạn chế trên thị trường toàn cầu, khiến kinh tế nước này gặp khó khăn suốt một thập niên qua.

Theo Vietnamnet

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.