Hillary, Trump đã chi bao nhiêu tiền cho tranh cử?

Donald Trump đã tăng gấp đôi chi phí tranh cử hàng tháng lên 70 triệu USD, song vẫn kém xa Hillary khi ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ đã chi tới 83 triệu USD.

Dù khét tiếng chặt chẽ, tháng 9 vừa qua Donald Trump đã tăng gấp đôi số tiền bỏ ra để tranh cử so với một tháng trước đó. Ứng viên tỷ phú của đảng Cộng hòa đã "đốt" gần 70 triệu USD khi vị trí của ông trong các cuộc thăm dò cũng như trong lòng các đảng viên Cộng hòa bị tụt giảm.

Tuy nhiên, đối thủ của Trump là bà Hillary còn chi nhiều hơn, gần 83 triệu USD.

bầu cử tổng thống mỹ 2016, hillary clinton, donald trump
 

Các báo cáo tài chính mới được trình lên Ủy ban bầu cử Liên bang đã vạch ra những hướng đi khác xa nhau của hai ứng viên trong cuộc đua chinh phục Nhà Trắng.

Trong khi đổ nhiều tiền hơn bao giờ hết vào quảng cáo, những gì ông Trump bỏ ra cũng chỉ bằng một phần so với con số 66 triệu USD mà bà Hillary chi cho hạng mục này.

Bà Hillary trả lương cho 800 người, lên tới 5,5 triệu USD - chi phí lớn thứ hai trong số những khoản chi của ứng viên này. Trong khi đó, Trump chỉ phải thanh toán lương cho khoảng 350 nhân viên và các nhà tư vấn, còn lại khoán đa phần việc cho các cử tri có quan hệ với đảng Cộng hòa.

Ông trùm bất động sản New York bấy lâu nay vẫn khoe rằng, chiến dịch tranh cử của mình ít tốn kém và phủ nhận việc cần phải mua quảng cáo trên truyền hình cũng như dịch vụ thăm dò ý kiến.

Tuy nhiên, trong tháng 9 vừa qua, Trump đã bỏ ra 23 triệu USD cho quảng cáo. Có lẽ do tác động của người quản lý chiến dịch tranh cử mới Kellyanne Conway, Trump dường như mới chú tâm tới việc thăm dò dư luận.

Tháng 9 cũng là tháng mà hai ứng viên quyên góp được nhiều tiền nhất. Trong số 100 triệu USD Trump quyên góp được cho chiến dịch tranh cử Tổng thống và các đối tác đảng Cộng hòa, khoảng 55 triệu USD đã được dùng vào tranh cử.

Trong khi đó, Hillary thu về 154 triệu USD, và một nửa trong số này được dùng vào tranh cử, DailyMail đưa tin.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.