8 năm làm Tổng thống Mỹ của Barack Obama qua 100 bức ảnh (Phần 1)

(Baonghean.vn) - Chỉ còn hơn 2 tháng nữa Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ hoàn tất nhiệm kỳ 8 năm tại Nhà Trắng. Hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của vị Tổng thống thứ 44 xứ sở cờ hoa qua 100 bức ảnh mà hãng tin CNN tập hợp.

Barack Obama tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 44 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ngày 20/1/2009. Vợ ông, Đệ nhất phu nhân Michelle cầm trên tay cuốn Kinh thánh cho chồng tuyên thệ, đứng cạnh họ là 2 con gái Malia và Sasha. Khoảng 1,5 triệu người đã tham dự buổi lễ khi Obama trở thành Tổng thống gốc Phi đầu tiên của quốc gia này.
Barack Obama tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 44 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ngày 20/1/2009. Vợ ông, Đệ nhất phu nhân Michelle cầm trên tay cuốn Kinh thánh cho chồng tuyên thệ, đứng cạnh họ là 2 con gái Malia và Sasha. Khoảng 1,5 triệu người đã tham dự buổi lễ khi Obama trở thành Tổng thống gốc Phi đầu tiên của quốc gia này.
Khoảnh khắc vợ chồng nhà Obama trong thang máy khi chuẩn bị tới dự một trong những bữa tiệc khiêu vũ mừng lễ nhậm chức ngày 20/1/2009. Nhiếp ảnh gia Nhà Trắng Pete Souza cho biết: “Lúc ấy trời khá lạnh, nên Tổng thống cởi áo vét và khoác lên vai vợ. Sau đó họ có chút thời gian khá riêng tư khi các nhân viên và đặc vụ nhìn lảng sang chỗ khác”.
Khoảnh khắc vợ chồng nhà Obama trong thang máy khi chuẩn bị tới dự một trong những bữa tiệc khiêu vũ mừng lễ nhậm chức ngày 20/1/2009. Nhiếp ảnh gia Nhà Trắng Pete Souza cho biết: “Lúc ấy trời khá lạnh, nên Tổng thống cởi áo vét và khoác lên vai vợ. Sau đó họ có chút thời gian khá riêng tư khi các nhân viên và đặc vụ nhìn lảng sang chỗ khác”.
Obama đeo kính 3D theo dõi một trận Siêu cúp bóng bầu dục Mỹ tại Nhà Trắng ngày 1/2/2009.
Obama đeo kính 3D theo dõi một trận Siêu cúp bóng bầu dục Mỹ tại Nhà Trắng ngày 1/2/2009.
Obama trao đổi với các phụ tá trong Phòng Bầu dục tại Nhà Trắng ngày 4/2/2009. Từ trái sang: Cố vấn cấp cao Pete Rouse, Giám đốc phụ trách các vấn đề pháp lý Nhà Trắng Phil Schiliro, Cố vấn cấp cao David Axelrod, Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia Lawrence Summers và Chánh Văn phòng Nhà Trắng Rahm Emanuel.
Obama trao đổi với các phụ tá trong Phòng Bầu dục tại Nhà Trắng ngày 4/2/2009. Từ trái sang: Cố vấn cấp cao Pete Rouse, Giám đốc phụ trách các vấn đề pháp lý Nhà Trắng Phil Schiliro, Cố vấn cấp cao David Axelrod, Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia Lawrence Summers và Chánh Văn phòng Nhà Trắng Rahm Emanuel.
Phó Tổng thống Joe Biden chứng kiến ông Obama ký dự luật kích thích kinh tế ngày 17/2/2009. Mục tiêu của văn kiện này nhằm kích thích nền kinh tế vốn trì trệ của Mỹ thông qua tăng chi tiêu liên bang và cắt giảm thuế.
Phó Tổng thống Joe Biden chứng kiến ông Obama ký dự luật kích thích kinh tế ngày 17/2/2009. Mục tiêu của văn kiện này nhằm kích thích nền kinh tế vốn trì trệ của Mỹ thông qua tăng chi tiêu liên bang và cắt giảm thuế.
Obama đón nhận sự hoan nghênh của công chúng trước khi bắt đầu diễn thuyết lần đầu tiên tại phiên họp chung của Quốc hội hôm 24/2/2009. Tổng thống Mỹ đã tập trung 3 ưu tiên ngân sách mà sau đó ông đã trình Lưỡng viện: năng lượng, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.
Obama đón nhận sự hoan nghênh của công chúng trước khi bắt đầu diễn thuyết lần đầu tiên tại phiên họp chung của Quốc hội hôm 24/2/2009. Tổng thống Mỹ đã tập trung 3 ưu tiên ngân sách mà sau đó ông đã trình Lưỡng viện: năng lượng, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.
Bé trai sờ tay vào tóc ông Obama trong Phòng Bầu dục ngày 8/5/2009. Nhiếp ảnh gia Nhà Trắng Pete Souza kể: “Một nhân viên thời vụ của Nhà Trắng đưa gia đình đến Phòng Bầu dục để chụp ảnh lưu niệm trước khi chia tay Tổng thống Obama. Con trai của nhân viên này thỏ thẻ với Tổng thống rằng cậu bé vừa cắt kiểu tóc giống Tổng thống Obama, và hỏi rằng liệu cậu có thể sờ thử mái tóc của Tổng thống để xem cảm giác có giống sờ tóc mình hay không”.
Bé trai chạm tay vào tóc ông Obama trong Phòng Bầu dục ngày 8/5/2009. Nhiếp ảnh gia Nhà Trắng Pete Souza kể: “Một nhân viên thời vụ của Nhà Trắng đưa gia đình đến Phòng Bầu dục để chụp ảnh lưu niệm trước khi chia tay Tổng thống Obama. Con trai của nhân viên này thỏ thẻ với Tổng thống rằng cậu bé vừa cắt kiểu tóc giống Tổng thống Obama, và hỏi rằng liệu cậu có thể sờ thử mái tóc của Tổng thống để xem cảm giác có giống sờ tóc mình hay không”.
Obama ôm hôn Sonia Sotomayor sau khi giới thiệu bà vào Tòa án Tối cao ngày 26/5/2009. Sotomayor sau đó trở thành vị thẩm phán gốc Mỹ-Latinh đầu tiên trong Tòa tối cao Mỹ.
Obama ôm hôn Sonia Sotomayor sau khi giới thiệu bà vào Tòa án Tối cao ngày 26/5/2009. Sotomayor sau đó trở thành vị thẩm phán gốc Mỹ-Latinh đầu tiên trong Tòa tối cao Mỹ.
Tổng thống Mỹ trở về Phòng Bầu dục sau khi ra ngoài ăn hamburger cùng các nhân viên và phụ tá West Wing ngày 29/5/2009.
Tổng thống Mỹ trở về Phòng Bầu dục sau khi ra ngoài ăn hamburger cùng các nhân viên và phụ tá West Wing ngày 29/5/2009.
Obama nhắm mắt thư giãn trước giờ ghi âm bài phát biểu hàng tuần trên sóng phát thanh tại Nhà Trắng ngày 2/6/2009.
Obama nhắm mắt thư giãn trước giờ ghi âm bài phát biểu hàng tuần trên sóng phát thanh tại Nhà Trắng ngày 2/6/2009.
Obama thăm kim tự tháp và tượng nhân sư ở Giza, Ai Cập ngày 4/6/2009. Trong bài diễn văn tại Đại học Cairo, ông cam kết “hướng tới khởi đầu mới giữa nước Mỹ và người Hồi giáo trên khắp thế giới”, đề nghị Mỹ cùng thế giới Hồi giáo bỏ qua những ngờ vực về nhau vào tạo ra những mối quan hệ đồng minh mới.
Obama tham quan kim tự tháp và tượng nhân sư ở Giza, Ai Cập ngày 4/6/2009. Trong bài diễn văn tại Đại học Cairo, ông cam kết “hướng tới khởi đầu mới giữa nước Mỹ và người Hồi giáo trên khắp thế giới”, đề nghị Mỹ cùng thế giới Hồi giáo bỏ qua những ngờ vực về nhau vào tạo ra những mối quan hệ đồng minh mới.
Obama đặt hoa tại Nhà tưởng niệm Buchenwwald khi tới thăm địa điểm từng là khu trại tập trung ở Đức ngày 5/6/2009.
Obama đặt hoa tại Nhà tưởng niệm Buchenwwald khi tới thăm địa điểm từng là khu trại tập trung ở Đức ngày 5/6/2009.
Sasha Obama nấp sau ghế sô pha trong Phòng Bầu dục để lẻn lại gần bố, ngày f5/8/2009. Khi ông Obama nhậm chức Sasha mới chỉ là cô bé 7 tuổi, còn Malia mới 10 tuổi.
Sasha Obama nấp sau ghế sô pha trong Phòng Bầu dục để lẻn lại gần bố, ngày f5/8/2009. Khi ông Obama nhậm chức Sasha mới chỉ là cô bé 7 tuổi, còn Malia mới 10 tuổi.
Obama đứng trên bục trước khi phát biểu với các quân nhân tại Jacksonville, Florida hôm 26/10/2009. Trong bài diễn văn của mình, Obama nói: “Trong số những đặc quyền của tôi trên cương vị Tổng thống, không vinh dự nào cao quý hơn việc được làm Tổng tư lệnh của các bạn”.
Obama đứng trên bục trước khi phát biểu với các quân nhân tại Jacksonville, Florida hôm 26/10/2009. Trong bài diễn văn của mình, Obama nói: “Trong số những đặc quyền của tôi trên cương vị Tổng thống, không vinh dự nào cao quý hơn việc được làm Tổng tư lệnh của các bạn”.
Obama đứng nghiêm chào khi linh cữu 18 quân nhân Mỹ hy sinh tại Afghanistan được đưa về nước tại căn cứ không quân ở Dover, Delaware ngày 29/10/2009.
Obama đứng nghiêm chào khi linh cữu 18 quân nhân Mỹ hy sinh tại Afghanistan được đưa về nước tại căn cứ không quân ở Dover, Delaware ngày 29/10/2009.
Tổng thống Mỹ cụng tay với nhân viên trông coi Tòa nhà văn phòng điều hành Eisenhower ngày 3/12/2009.
Tổng thống Mỹ cụng tay với nhân viên trông coi Tòa nhà văn phòng điều hành Eisenhower ngày 3/12/2009.
Obama chụp ảnh sau lễ trao giải Nobel Hòa bình tại Oslo, Na Uy ngày 10/12/2009. Ủy ban Nobel Na Uy cho biết tôn vinh Obama vì “những nỗ lực phi thường của ông nhằm củng cố nền ngoại giao và hợp tác quốc tế giữa các dân tộc”. Obama là tổng thống thứ 4 của nước Mỹ giành giải Nobel Hòa bình.
Obama chụp ảnh sau lễ trao giải Nobel Hòa bình tại Oslo, Na Uy ngày 10/12/2009. Ủy ban Nobel Na Uy cho biết tôn vinh Obama vì “những nỗ lực phi thường của ông nhằm củng cố nền ngoại giao và hợp tác quốc tế giữa các dân tộc”. Obama là tổng thống thứ 4 của nước Mỹ giành giải Nobel Hòa bình.
Tổng thống Mỹ nói chuyện điện thoại khi bước xuống trực thăng Marine One tại Baltimore ngày 29/1/2010.
Tổng thống Mỹ nói chuyện điện thoại khi bước xuống trực thăng Marine One tại Baltimore ngày 29/1/2010.
Obama chơi đùa cùng con gái tại Vườn Hồng, Nhà Trắng trong trận tuyết ngày 6/2/2010.
Obama chơi đùa cùng con gái tại Vườn Hồng, Nhà Trắng trong trận tuyết ngày 6/2/2010.
Obama gọi điện cho một nghị sỹ để bàn thảo vấn đề cải cách y tế ngày 19/3/2010. Một dự luật đã thông qua Thượng viện vào tháng 12/2009, nhưng đã có những cuộc đàm phán căng thẳng trước khi thông qua được Hạ viện. Sau hơn 1 thăm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái, dự luật thông qua với tỷ lệ 219 phiếu thuận so với 212 phiếu chống. Toàn bộ 178 phiếu của Đảng Cộng hòa phủ quyết, cùng 34 lá phiếu chống từ đảng Dân chủ.
Obama gọi điện cho một nghị sỹ để bàn thảo vấn đề cải cách y tế ngày 19/3/2010. Một dự luật đã thông qua Thượng viện vào tháng 12/2009, nhưng đã có những cuộc đàm phán căng thẳng trước khi thông qua được Hạ viện. Sau hơn 1 thăm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái, dự luật thông qua với tỷ lệ 219 phiếu thuận so với 212 phiếu chống. Toàn bộ 178 phiếu của Đảng Cộng hòa phủ quyết, cùng 34 lá phiếu chống từ đảng Dân chủ.

Thu Giang

(Theo CNN)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.