Cậu bé nghèo 8 tuổi gây sốt nhờ giống tỷ phú Jack Ma

Một bé trai ở nông thôn Trung Quốc bất ngờ được các mạnh thường quân tài trợ quà cáp và tiền mặt nhờ có gương mặt giống hệt tỷ phú Jack Ma.

Fan Xiaoqin được gọi là
Fan Xiaoqin được gọi là "mini Jack Ma" từ năm 2014 sau khi những bức chụp cậu bé với gương mặt giống hệt tỷ phú lan truyền khắp mạng xã hội Trung Quốc. Vào ngày Độc thân 11/11, cũng là ngày mua sắm trực tuyến thường niên nổi tiếng ở Trung Quốc do trang web Alibaba tổ chức, những bức ảnh được đăng tải lại và tiếp tục tạo nên cơn sốt. 
Theo Cri, Fan sinh ra trong một gia đình nghèo ở tỉnh Giang Tây, phía đông Trung Quốc. Mẹ em bị liệt và đã mất một mắt sau khi bị trâu húc. Người bà 83 tuổi của em thì bị mất trí nhớ. Trụ cột duy nhất trong gia đình là bố em, 59 tuổi, cũng đã mất một chân do tai nạn.
Theo Cri, Fan sinh ra trong một gia đình nghèo ở tỉnh Giang Tây, phía đông Trung Quốc. Mẹ em bị liệt và đã mất một mắt sau khi bị trâu húc. Người bà 83 tuổi của em thì bị mất trí nhớ. Trụ cột duy nhất trong gia đình là bố em, 59 tuổi, cũng đã mất một chân do tai nạn.
Truyền thông địa phương cho hay sau khi Fan gây sốt, rất nhiều người đã đổ về ngôi làng hẻo lánh nơi cậu bé sinh sống để thăm em. Một người làng kể rằng
Truyền thông địa phương cho hay sau khi Fan gây sốt, rất nhiều người đã đổ về ngôi làng hẻo lánh nơi cậu bé sinh sống để thăm em. Một người làng kể rằng "chưa bao giờ ở đây xuất hiện nhiều ôtô như thế". Mỗi ngày, gia đình Fan đón tiếp tới 50 vị khách. 
Thi thoảng, anh em Fan còn bị muộn học do phải tiếp các vị khách tới thăm. Một số cá nhân và đại diện các công ty hỗ trợ quà cáp và tiền mặt cho gia đình Fan, thậm chí sẵn lòng tài trợ học phí cho em trong tương lai. Một doanh nhân tặng gia đình cậu bé 6.000 nhân dân tệ (hơn 870 USD), một chiếc tivi LCD và một số hàng hóa.Tuy nhiên, nhiều người cũng tìm đến Fan với mục đích trục lợi từ sự nổi tiếng của cậu bé. Một số doanh nhân thậm chí ép cậu bé chụp ảnh với họ để quảng bá sản phẩm.
Thi thoảng, anh em Fan còn bị muộn học do phải tiếp các vị khách tới thăm. Một số cá nhân và đại diện các công ty hỗ trợ quà cáp và tiền mặt cho gia đình Fan, thậm chí sẵn lòng tài trợ học phí cho em trong tương lai. Một doanh nhân tặng gia đình cậu bé 6.000 nhân dân tệ (hơn 870 USD), một chiếc tivi LCD và một số hàng hóa. Tuy nhiên, nhiều người cũng tìm đến Fan với mục đích trục lợi từ sự nổi tiếng của cậu bé. Một số doanh nhân thậm chí ép cậu bé chụp ảnh với họ để quảng bá sản phẩm.
Ông Fan Jiafa cho biết cuộc sống của gia đình đã thay đổi rất lớn từ khi cậu con út trở nên nổi tiếng. Mỗi ngày, ông nhận được rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ những người lạ.
Ông Fan Jiafa cho biết cuộc sống của gia đình đã thay đổi rất lớn từ khi cậu con út trở nên nổi tiếng. Mỗi ngày, ông nhận được rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ những người lạ. "Tôi rất vui khi mọi người đến thăm chúng tôi. Tôi không tham vọng rằng có ai đó sẵn sàng tài trợ cho con tôi. Tôi chỉ muốn các con được ăn học tử tế. Chỉ có tri thức mới thay đổi được số phận", ông nói.
Theo người cha, họ thường được tặng gạo, sữa, đồ dùng và đồ ăn nhẹ nhưng một số dân làng đã thổi phồng những món quà lên. Thậm chí, có người nói ông đã lợi dụng con trai và được tặng hàng trăm nghìn tệ. Thực tế, tổng số tiền gia đình được hỗ trợ là khoảng 7.000 - 8.000 nhân dân tệ.
Theo người cha, họ thường được tặng gạo, sữa, đồ dùng và đồ ăn nhẹ nhưng một số dân làng đã thổi phồng những món quà lên. Thậm chí, có người nói ông đã lợi dụng con trai và được tặng hàng trăm nghìn tệ. Thực tế, tổng số tiền gia đình được hỗ trợ là khoảng 7.000 - 8.000 nhân dân tệ.
Theo người làng, những đứa trẻ khác không thích chơi với anh em Fan do chúng bẩn thỉu và ít nói. Cô giáo của cậu bé cho biết học lực của em không được tốt.
Theo người làng, những đứa trẻ khác không thích chơi với anh em Fan do chúng bẩn thỉu và ít nói. Cô giáo của cậu bé cho biết học lực của em không được tốt.
Xinhua hồi giữa tháng đưa tin ông trùm công nghệ Jack Ma sẽ tài trợ học phí cho bản sao nhí của mình cho tới đại học. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Alibaba sau đó đã bác bỏ thông tin này.Ông Jack Ma vốn là một giáo viên và biên dịch tiếng Anh và từng bị nhiều nơi từ chối nhận vào làm việc trước khi sáng lập trang Alibaba năm 1999. Là một trong những người giàu nhất Trung Quốc, ước tính ông sở hữu khối tài sản hơn 30 tỷ USD.
Xinhua hồi giữa tháng đưa tin ông trùm công nghệ Jack Ma sẽ tài trợ học phí cho bản sao nhí của mình cho tới đại học. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Alibaba sau đó đã bác bỏ thông tin này. Ông Jack Ma vốn là một giáo viên và biên dịch tiếng Anh và từng bị nhiều nơi từ chối nhận vào làm việc trước khi sáng lập trang Alibaba năm 1999. Là một trong những người giàu nhất Trung Quốc, ước tính ông sở hữu khối tài sản hơn 30 tỷ USD.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.