Công viên Nhật xin lỗi vì đóng băng 5.000 sinh vật biển

Một công viên ở Nhật mới đây phải lên tiếng xin lỗi sau khi bị nhiều người chỉ trích vì hành động đóng băng 5.000 sinh vật biển trong sân trượt băng.

Công viên Nhật xin lỗi vì đóng băng 5.000 sinh vật biển
Cá bị đóng băng trong sân trượt băng ở công viên Space World ở Nhật. Ảnh: CNN.

Thậm chí, công viên có tên Space World còn phải đóng cửa luôn sân trượt băng đó.

Theo CNN, công viên này mang hàng ngàn sinh vật biển gồm cá, cua và các loại tôm cua sò hến khác nhúng vào trong băng để tạo một điểm tham quan mùa đông có tên Freezing Port, tạm gọi là Cảng đóng băng.

Điểm tham quan này còn được quảng cáo là lần đầu tiên được thực hiện trên thế giới.

Trên Facebook của công viên này còn đăng tải hình ảnh quảng cáo cho sân trượt băng, trong đó một chú thích ảnh còn có nội dung “Tôi…đang…bị…chết…đuối,…ngạt…thở” - CNN đưa tin.

Tin tức về điểm tham quan này sau đó được lan truyền, nhanh chóng làm bùng lên sự phản đối của dư luận.

“Trượt băng trên những sinh vật bị đóng băng kia thì vui ở chỗ nào” - trang Facebook Relief Pain Animals (Giải thoát các động vật đang phải chịu đau đớn) chỉ trích. “Xét về mặt giáo dục, đây là điểm tham quan tồi tệ nhất”.

Nhiều cư dân mạng khác cũng bày tỏ sự phản đối của mình.

“Quả thực tôi cảm thấy rất tệ. Bộ các người nghĩ là bọn trẻ sẽ thích nhìn mấy con cá ngập trong băng sao?” - một người tên Miura Tsubasa gay gắt.

“Các người không có tâm hồn, vậy nên các người mới nghĩ ra được trò như vậy” - một người khác tên Misaki tiếp tục đả kích.

Công viên Nhật xin lỗi vì đóng băng 5.000 sinh vật biển
Một bài đăng quảng cáo sân băng đã bị xóa hôm Chủ nhật. Ảnh: CNN.

Trao đổi với CNN, quản lý công viên Space World Toshimi Takeda cho biết ông rất sốc khi thấy dư luận phản ứng mạnh mẽ như vậy.

“Sân trượt băng này rất nổi tiếng kể từ khi chúng tôi mở cửa cách đây hai tuần, chúng tôi còn đón số khách tham quan đông chưa từng thấy” - ông Toshimi Takeda nói. “Nhưng chúng tôi hiện đang nhận được không ngớt ý kiến về dự án của mình”.

“Chúng tôi rất xin lỗi, và đã quyết định đóng cửa sân băng ngay”.

Trong một thông báo phát đi, Space Word gửi lời xin lỗi đến những người cảm thấy không thoải mái với sân băng.

Ngoài ra, tất cả các nội dung đăng trên Facebook về điểm tham quan đó cũng được xóa đi.

Theo ông Takeda, công viên sẽ tiến hành rã đông sân băng, và tổ chức một lễ cúng trước khi mang số cá này đi làm phân bón.

Ông còn khẳng định thêm rằng họ mua số cá trên tại một khu chợ địa phương, và chúng đã chết trước khi được mang đi đóng băng.

Theo TTO

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.