Obama nói gì về việc vợ tranh cử Tổng thống?

Đệ nhất phu nhân sắp mãn nhiệm của Mỹ Michelle Obama có tỷ lệ ủng hộ còn cao hơn cả chồng. Vô số người dân muốn bà tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ năm 2020.

Obama nói gì về việc vợ tranh cử Tổng thống?
Đệ nhất phu nhân Michelle Obama

Theo Gallup, tỉ lệ ủng hộ hiện nay dành cho bà Michelle là 64%. Đó là lý do tại sao nhiều người hâm mộ bà bắt đầu tự hỏi: Vì sao bà Michelle Obama không đi theo con đường của bà Hillary Clinton, tới Nhà Trắng?

Trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2016, Đệ nhất phu nhân Obama lại là một trong những nhân vật sáng giá nhất, thậm chí, có lúc còn nổi trội hơn cả hai ứng viên là Hillary Clinton và Donald Trump.

Michelle Obama là người ủng hộ nhiệt tình chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Hillary Clinton. Trong một đêm vận động tại bang North Carolina, bà Michelle xuất hiện bên cạnh bà Hillary. Hơn 10.000 người đã hò reo, hô vang lên khi nhìn thấy bà Michelle đứng bên ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ.

Trả lời về vấn đề này, tờ Independent dẫn lời Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama cho hay: bà Michelle Obama sẽ không bao giờ tranh cử Tổng thống Mỹ, dù là năm 2020 hay 2024.

“Cô ấy sẽ không bao giờ tranh cử. Cô ấy rất tài năng, sáng láng và là người mà tôi không thể tự hào hơn. Nhưng Michelle không có sự nhẫn nhịn để có thể là một ứng cử viên Tổng thống thực thụ” – ông Obama giải thích.

Bản thân bà Michelle cũng từng từ chối việc trở lại Nhà Trắng, bởi vì các con gái của ông bà đã cảm thấy quá đủ với việc có bố làm Tổng thống. “Tôi sẽ không tranh cử Tổng thống. Không, tôi sẽ không làm vậy” – bà Michelle nói hồi tháng Ba.

Thay vào đó, bà nói sẽ đóng góp nhiều hơn vào hệ thống chính trị từ các hoạt động bên ngoài. Sau khi rời khỏi Nhà Trắng vào tháng Giêng tới, bà Obama có thể sẽ làm việc trong lĩnh vực giáo dục cho các nữ thanh thiếu niên.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.