Ông Trump hứa giảm thuế nếu Apple sản xuất iPhone ở Mỹ

(Baonghean.vn) - Trong suốt chiến dịch tranh cử, Donald Trump luôn bày tỏ ý định muốn Apple phải sản xuất iPhone và các sản phẩm khác ngay tại nước Mỹ, thay vì Trung Quốc như hiện tại.

...
Trump hứa với CEO Apple Tim Cook sẽ giảm thuế nếu sản xuất iPhone ở Mỹ.

Sau khi đắc cử Tổng thống, Trump đã có một cuộc nói chuyện trực tiếp qua điện thoại với CEO Apple, Tim Cook về vấn đề này.

Trả lời phỏng vấn của tờ New York Times, Donald Trump cho biết: “Tôi nhận được một cuộc điện thoại của Tim Cook ở Apple, và tôi nói: ‘Tim, ông cũng biết một trong những mong muốn lớn nhất của tôi là được thấy Apple xây dựng một hay nhiều nhà máy sản xuất lớn ở Mỹ, không phải là Trung Quốc, hay sắp tới là Việt Nam, hay những nước khác. Ông có thể sản xuất những sản phẩm của mình ngay tại đây”.

CEO Apple, Tim Cook chỉ đáp lại ngắn gọn là “tôi hiểu điều đó”, ông không hề hứa làm theo ý Trump. Nhân vật vừa đắc cử Tổng thống Mỹ tiếp tục thuyết phục. Trump nói:

“Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có những ưu đãi cho ông và tôi nghĩ ông sẽ làm theo. Chúng tôi sắp có một đợt giảm thuế lớn cho các tập đoàn và đây là một tin vui của ông”.

Theo các nhà cung cấp, ý tưởng muốn Apple sản xuất tất cả hay phần lớn các sản phẩm tại Mỹ là điều không thực tế do nhân công ở đây thiếu các kỹ năng nghề cần thiết, đồng thời việc này cũng không khả thi trong vấn đề tạo công ăn việc làm ở Mỹ.

Những chuyên gia kinh tế cho biết, các công ty điện tử Mỹ thường thuê nước ngoài sản xuất, do đó việc ngay lập tức đưa các nhà máy sản xuất về Mỹ là điều bất khả thi. Lao động ở Mỹ không đủ cho các công việc sản xuất này, nếu muốn di chuyển nhà máy về Mỹ thì phần lớn những công việc mà trước đây nhân công làm sẽ phải chuyển qua cho dây chuyền máy móc.

Vấn đề ở đây không phải là chi phí, vì theo tính toán, nếu Apple sản xuất iPhone tại Mỹ thì chi phí sẽ chỉ đắt hơn 30-40 USD cho mỗi đơn vị, vấn đề lớn là Mỹ không có nhiều lao động lành nghề, sẵn sàng làm việc này như Trung Quốc.

Liên quan đến vấn đề này, Apple cũng đang gặp rắc rối vì một lời hứa khác trong chiến dịch của Trump. Chính phủ Trung Quốc cảnh báo doanh số iPhone sẽ gặp rắc rối nếu tân Tổng thống Mỹ thực hiện lời đe dọa sẽ đánh thuế 45% với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Quân Lê

(Theo 9to5Mac) 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.