Tổng thống Duterte: "Ở Nga tôi sẽ nhận được tất cả mọi thứ cần thiết"

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại bực tức với Hoa Kỳ vì Bộ Ngoại giao Mỹ hủy giao dịch 26.000 súng trường tấn công dự kiến bán cho cảnh sát quốc gia Philippines.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Tổng thống Philippines không ngần ngại dùng lời lẽ bất lịch sự khi nhắc tới những quan chức của Hoa Kỳ. Ông đã gọi Barack Obama là "đồ chó đẻ", gọi Đại sứ Hoa Kỳ tại Manila  là "gã đồng tính". Vào ngày thứ Tư, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby đã nói rằng, những lời lẽ cường điệu như vậy không tương ứng với các mối quan hệ thực sự giữa hai nước. Ông nói thêm rằng, bất chấp những lời lẽ của ông Duterte, Mỹ tập trung vào mối quan hệ tốt với Philippines." Song, liệu Philippines, hay chính xác hơn Tổng thống của nước này, cũng tập trung vào một mối quan hệ tốt với Mỹ? Rodrigo Duterte đã nhiều lần tuyên bố rằng, ông có ý định tái định hướng chính sách đối ngoại của đất nước, dọa ngừng thỏa thuận quốc phòng với Mỹ và "chia tay" với Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, sau đó các đại diện cấp cao của chính quyền Philippines và bản thân Tổng thống đã bác bỏ những ý định như vậy. Tuy nhiên, có vẻ ông Duterte muốn thực thi chính sách đối ngoại đa vector, muốn thiết lập quan hệ liên minh với Trung Quốc (ông vừa đến thăm nước này), cũng như với Nga, nơi ông có kế hoạch gặp gỡ với Tổng thống Putin. Chuyên gia phân tích chính trị của Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga Vladimir Svedentsov nhận định: "Nếu đây không phải chỉ là những lời nói suông, thì có thể nói về một thay đổi quan trọng trong chính sách đối ngoại hướng tới mối quan hệ cân bằng hơn, tập trung không chỉ vào Mỹ mà còn vào Nga và Trung Quốc." Trong trường hợp với việc hủy giao dịch các súng trường, ông Duterte cũng không hạn chế bởi những câu chửi thề nhằm vào Mỹ.

Ông nói thêm:  "Cả Nga và Trung Quốc đã bày tỏ sự sẵn sàng bán vũ khí cho Philippines. Tôi nhớ rằng, các nhà ngoại giao Nga đã nói với tôi: "Hãy đến với Nga, chúng tôi có tất cả mọi thứ cần thiết cho bạn."  Sự cân bằng đối ngoại của ông Duterte Theo Phó giáo sư Pyotr Tsvetov của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao Nga, sự hỗ

 trợ của Nga trong việc tăng cường khả năng phòng thủ của Philippines có thể trở thành một lĩnh vực quan trọng trong sự hợp tác giữa hai nước. Các cơ sở sản xuất vũ khí của Nga đã nhiều lần giới thiệu với đại diện của Philippines những phi cơ chiến đấu, máy bay trực thăng, hệ thống tên lửa phòng không Igla. Tuy nhiên, trước đây không có phản ứng tích cực từ phía Philippines, chắc là vì trong nhiều năm dài Philippines tập trung vào sự hợp tác quân sự với Hoa Kỳ". Thời gian sẽ cho ta thấy liệu lời tuyên bố của ông Duterte về ý định mua sắm vũ khí của Nga là những lời nói suông hay là một chương trình hành động được cân nhắc cẩn thận.


Theo Sputnit
 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.