8 sự kiện quan trọng trên thế giới sẽ diễn ra trong năm 2017

(Baonghean.vn) - Năm 2017 sẽ diễn ra một loạt cuộc bầu cử tổng thống quan trọng và những cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với các lãnh đạo thế giới khác.

1. Tổng thống đắc cử  Mỹ Donald Trump nhậm chức (20/1)

Donald Trump ngày 20/1 sẽ làm lễ nhậm chức, trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Ông Trump hồi tháng 11 cho biết một trong những việc đầu tiên ông làm ngay sau khi nhậm chức là rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Ngày 20/1/2017, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ làm lễ nhậm chức, trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Hồi tháng 11/2016, ông Trump cho biết một trong những việc đầu tiên ông làm ngay sau khi nhậm chức là rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

2.  Hạn kích hoạt luật để Anh rời EU (31/3)

Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố rằng bà sẽ kích hoạt điều 50 của hiệp ước Lisbon vào cuối tháng ba, để Anh và EU chính thức ngồi vào bàn đàm phán về những điều khoản của Brexit. Nếu mọi việc đi đúng theo kế hoạch thì Anh sẽ hoàn toàn rút khỏi EU vào tháng 3/2019.
Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố rằng bà sẽ kích hoạt điều 50 của hiệp ước Lisbon vào cuối tháng 3 để Anh và EU chính thức ngồi vào bàn đàm phán về những điều khoản của Brexit. Nếu mọi việc đi đúng theo kế hoạch thì Anh sẽ hoàn toàn rút khỏi EU vào tháng 3/2019.

3. Bầu cử Tổng thống Pháp (23/4)

 Ngày 23/4 là vòng đầu tiên của cuộc tìm kiếm tân tổng thống Pháp, nếu tại vòng này không có ứng viên nào giành được hơn 50% số phiếu thì cuộc bầu cử sẽ tiếp tục vào ngày 7/5, với hai ứng viên giành được nhiều phiếu nhất. Nổi bật trong số các ứng viên là lãnh đạo đảng cực hữu Mặt trận Dân tộc Marine Le Pen, người muốn Pháp rời EU, hạn chế người nhập cư và Hồi giáo
Ngày 23/4 là vòng đầu tiên của cuộc tìm kiếm tân Tổng thống Pháp, nếu tại vòng này không có ứng viên nào giành được hơn 50% số phiếu thì cuộc bầu cử sẽ tiếp tục vào ngày 7/5, với hai ứng viên giành được nhiều phiếu nhất. Nổi bật trong số các ứng viên là lãnh đạo đảng cực hữu Mặt trận Dân tộc Marine Le Pen, người muốn Pháp rời EU, hạn chế người nhập cư và Hồi giáo.

4.  Bầu cử tổng thống Iran (19/5)

Iran đã ký thỏa thuận mang tính bước ngoặt với phương Tây về chương trình hạt nhân năm 2015, theo đó, các lệnh trừng phạt do Mỹ, EU và Liên Hợp Quốc áp đặt sẽ được dỡ bỏ. Đổi lại, Iran phải đồng ý hạn chế dài hạn chương trình hạt nhân mà phương Tây nghi ngờ nhằm chế tạo bom hạt nhân. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu thỏa thuận này có tiếp tục vào năm 2017 hay không, khi ông Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích nó trong hành trình tranh cử. Tổng thống Iran Hassan Rouhani sẽ tái tranh cử và ông đã tuyên bố rằng ông sẽ không để ông Trump xóa bỏ thỏa thuận
Iran đã ký thỏa thuận mang tính bước ngoặt với phương Tây về chương trình hạt nhân năm 2015, theo đó, các lệnh trừng phạt do Mỹ, EU và Liên Hợp Quốc áp đặt sẽ được dỡ bỏ. Đổi lại, Iran phải đồng ý hạn chế dài hạn chương trình hạt nhân mà phương Tây nghi ngờ nhằm chế tạo bom hạt nhân. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu thỏa thuận này có tiếp tục vào năm 2017 hay không, khi ông Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích nó trong hành trình tranh cử. Tổng thống Iran Hassan Rouhani sẽ tái tranh cử và ông đã tuyên bố rằng ông sẽ không để ông Trump xóa bỏ thỏa thuận.

5. Hàn Quốc sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống trước thời hạn (6/2017)

Đại diện đảng Saenuri cầm quyền cho biết, họ sẽ tìm cách để bà Park Geun-hye từ chức vào tháng 4 và tổ chức bầu cử Tổng thống vào tháng 6/2017 thay vì cuối năm.
Đại diện đảng Saenuri cầm quyền cho biết, họ sẽ tìm cách để bà Park Geun-hye từ chức vào tháng 4 và tổ chức bầu cử Tổng thống vào tháng 6/2017 thay vì cuối năm. Trước đó, Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap ngày 6/12 đã cho đăng tải các thông tin về việc Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã khẳng định sẵn sàng từ chức vào tháng 4/2017 vì vụ bê bối tham nhũng.

6. Hội nghị G20 đầu tiên sẽ có Trump và Putin (7/7)

Ngày 7/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức. Đây sẽ là sự kiện thu hút nhiều sự chú ý vì nó theo sau cuộc họp nhóm 7 quốc gia công nghiệp hàng đầu (G7) vào ngày 26/5, khi ông Trump gặp các nhà lãnh đạo thế giới bao gồm Theresa May và Angela Merkel.
Ngày 7/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức. Đây sẽ là sự kiện thu hút nhiều sự chú ý vì nó theo sau cuộc họp nhóm 7 quốc gia công nghiệp hàng đầu (G7) vào ngày 26/5, khi ông Trump gặp các nhà lãnh đạo thế giới bao gồm Theresa May và Angela Merkel.

7. Thủ tướng Đức Angela Merkel tái tranh cử (9/2017)

Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 vào năm 2017, khi đất nước đang đối mặt với một làn sóng chủ nghĩa cực đoan, các cuộc tấn công khủng bố và dòng chảy người di cư. Các cuộc khảo sát từ tháng 9 năm nay cho thấy đảng đối lập dân túy cánh hữu Alternative for Germany, có quan điểm chống nhập cư, đang ngày càng được ủng hộ. Họ có thể đặt ra thách thức với bà Merkel trong mùa bầu cử năm sau.
Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 vào năm 2017, khi đất nước đang đối mặt với một làn sóng chủ nghĩa cực đoan, các cuộc tấn công khủng bố và dòng chảy người di cư. Các cuộc khảo sát từ tháng 9/2016 cho thấy đảng đối lập dân túy cánh hữu Alternative for Germany, có quan điểm chống nhập cư, đang ngày càng được ủng hộ. Họ có thể đặt ra thách thức với bà Merkel trong mùa bầu cử năm sau.

8. Trung Quốc bầu Ban Thường vụ Bộ Chính trị (tháng 10 hoặc 11/2017)

Vào tháng 10 hoặc tháng 11, Trung Quốc sẽ tổ chức Đại hội Đảng thứ 19 và bầu Ban thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc, khi 5 trong số 7 ủy viên hiện nay sẽ được thay thế do giới hạn tuổi tác. Theo Newsweek, trong đại hội sắp tới, nhiều khả năng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ tiếp tục ở trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị và đảm nhiệm vị trí cho đến năm 2022. Tuy nhiên, người kế nhiệm của họ sẽ được chọn ra từ ủy ban này, có nghĩa là những người được bầu mới trong năm sau có thể là lãnh đạo tương lai của Trung Quốc. Ảnh: AP
Vào tháng 10 hoặc tháng 11, Trung Quốc sẽ tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 19 và bầu Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc, khi 5 trong số 7 ủy viên hiện nay sẽ được thay thế do giới hạn tuổi tác. Theo Newsweek, trong đại hội sắp tới, nhiều khả năng Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng  Lý Khắc Cường sẽ tiếp tục ở trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị và đảm nhiệm vị trí cho đến năm 2022. Tuy nhiên, người kế nhiệm của họ sẽ được chọn ra từ ủy ban này, có nghĩa là những người được bầu mới trong năm sau có thể là lãnh đạo tương lai của Trung Quốc.

 Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.