Clinton: 'Tin vịt' đe dọa nền dân chủ Mỹ

(Baonghean.vn) - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã gọi “tin vịt” là một mối nguy cần nhanh chóng xử lý. Phát biểu này được đưa ra tại một lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng của bà hôm 8/12 - tròn 1 tháng sau khi bà thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống.

Hillary Clinton phát biểu tại buổi lễ tôn vinh lãnh đạo phe Dân chủ trong Thượng viện sắp sửa nghỉ hưu. Ảnh: Reuters.
Hillary Clinton phát biểu tại buổi lễ tôn vinh lãnh đạo phe Dân chủ trong Thượng viện. Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu cảm ơn lãnh đạo sắp nghỉ hưu của phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Harry Reid, Clinton khẳng định “chúng ta phải bảo vệ nền dân chủ của Mỹ”, nhắc đến điều bà bà gọi là “bệnh dịch tin vịt có ác ý và tuyên truyền dối trá ngập tràn mạng xã hội trong năm qua”.

Clinton cũng hối thúc cả khu vực công lẫn khu vực tư cùng hành động để chống lại những nguồn tin thất thiệt.

Bà nói: “Giờ đã rõ rằng những cái gọi là ‘tin vịt’ có thể mang lại hậu họa cho thế giới thực. Đây không phải vấn đề về chính trị hay đảng phái. Nhiều mạng sống đang bị đe dọa. Mạng sống của những người dân bình thường chỉ đang nỗ lực từng ngày, làm công việc của họ, đóng góp cho cộng đồng”.

Bản thân bà Clinton cũng là mục tiêu của các tin tức thất thiệt, khi nhiều thông tin đăng tải trên internet quả quyết rằng một nhà hàng pizza tại Washington là bình phong cho đường dây lạm dụng tình dục trẻ em mà Clinton là người điều hành.

Hôm Chủ nhật vừa qua, một người đàn ông tại North Carolina mang theo một khẩu súng trường tấn công và nã đạn trong một nhà hàng cách Washington chỉ vài km về phía Tây Bắc. Theo cảnh sát, nghi phạm nói rằng y đến đây để “điều tra” một nguồn tin vịt.

Sự xuất hiện của bà Clinton tại sự kiện hôm 8/12 với sự tham gia của đông đảo giới chức đảng Dân chủ bao gồm Phó Tổng thống Joe Biden, nhận được sự hoan nghênh và tán thưởng từ phía khán giả.

Clinton đã đề cập đến quãng thời gian bà khá kín tiếng kể từ khi Donald Trump đắc cử, gọi đó là “một vài tuần dạo chơi chụp ảnh selfie trong những khu rừng”.

Bà gián tiếp thừa nhận thất bại khi bắt đầu bài diễn văn: “Đây không hẳn là bài phát biểu tại đồi Capitol mà tôi hy vọng sẽ có sau cuộc bầu cử”.

Tổng thống mới của nước Mỹ sẽ phát biểu nhậm chức ngày 20/1, đứng trên sân khấu lớn được dựng lên 4 năm 1 lần ở sân trước phía Tây của tòa nhà Capitol.

Phú Bình

(Theo CNN)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.