Cuộc họp của Donald Trump và các 'ông trùm' công nghệ thế giới diễn ra như thế nào?

(Baonghean.vn) - Đúng như lời mời trước đó, vào chiều qua 14/12, các vị lãnh đạo những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới đã có mặt tại Trump Tower để dự cuộc hội đàm với Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Cuộc họp diễn ra tại tầng 25 Trump Tower. Bên cạnh Donald Trump còn có những người con của ông là Ivanka Trump, Donald Trump Jr., Eric Trump và Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence. Về phía các lãnh đạo công nghệ, có khoảng 10 vị lãnh đạo cấp cao có mặt, trong đó nổi bật là CEO Apple, Tim Cook; CEO Amazon, Jeff Bezos; CEO Alphabet Inc (công ty mẹ của Google), bộ đôi Larry Page và Eric Schmidt; CEO Microsoft, Satya Nadella và CEO Tesla, Elon Musk.

Donald Trump bên cạnh nhà đầu tư mạo hiểm Peter Thiel (cổ đông của Facebook và PayPal) và CEO Apple, Tim Cook  (ảnh: Phone Arena)
Donald Trump bên cạnh nhà đầu tư mạo hiểm Peter Thiel (cổ đông của Facebook và PayPal) và CEO Apple, Tim Cook (ảnh: Phone Arena)

Mở đầu cuộc họp, Trump đã dành những lời khen cho các nhân vật tham gia: “Các bạn là những người thật sự tuyệt vời”; “Không ai như các bạn trên thế giới này. Trên thế giới, liệu có ai có thể được như những người trong căn phòng này”. Sau đó ông nói mục đích cuộc họp: “Tôi ở đây để giúp các bạn làm việc tốt hơn”.

Khá bất ngờ khi những vấn đề nóng mà nhiều người chờ đợi như việc chống độc quyền của Amazon, hay Apple phải sản xuất iPhone ở Mỹ thay vì Trung Quốc lại không hề được đề cập trong cuộc họp.

Theo một số CEO giấu tên, các chủ đề đề cập trong cuộc họp là hướng nghiệp; những mối nguy cơ khi giao thương với Trung Quốc và nhập cư. Donald Trump cũng yêu cầu các vị CEO trực tiếp tham gia vào việc áp dụng những công nghệ phân tích dữ liệu để giúp đỡ chính phủ.

Trump đề xuất sẽ có những cuộc họp hàng quý của một nhóm nhỏ bao gồm con rể Trump và cố vấn Jared Kushner cùng một số vị CEO công nghệ được chỉ định để thảo luận về các vấn đề liên quan đến nhập cư và giáo dục.

Cuộc họp diễn ra trong 90 phút với không khí khá vui vẻ. Trump thỉnh thoảng lại pha trò với những câu nói như: “Tôi sẽ không nói cho các bạn rằng tôi đã phải mất đến hàng trăm cuộc gọi để mời được các bạn đến buổi họp hôm nay”. Tất cả những người tham gia đều cười.

Nội dung chính của cuộc họp có lẽ là thông điệp mà Trump gửi đến các vị lãnh đạo công nghệ, ông khẳng định sẽ luôn mở cửa tiếp đón họ bất cứ lúc nào. Trump nói:

“Không ai giống như các nhân vật trong căn phòng này, và bất cứ điều gì chúng tôi có thể giúp đỡ các vị, chúng tôi sẽ làm. Các vị có thể gọi cho nhân viên của tôi, hay gọi thẳng cho tôi, không có sự khác biệt gì. Chúng ta không hề có một rào cản nào”.

Quân Lê

(Theo NY Times và Phone Arena)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.