Đã xác định 'thủ phạm' khiến Hillary thua tức tưởi?

Bức thư của Giám đốc FBI James Comey thông báo cơ quan này mở lại điều tra bê bối Hillary Clinton dùng máy chủ email cá nhân có thể đã đóng vai trò chủ chốt khiến nữ ứng viên Dân chủ thất cử Tổng thống.

Báo Independent dẫn thông tin từ Nate Silver, nhà thống kê nổi tiếng sáng lập và điều hành blog thăm dò FiveThirtyEight, nói rằng cựu Ngoại trưởng Mỹ "gần như chắc chắn" trở thành Tổng thống nếu cuộc bầu cử được tổ chức ngày 29/10 - một ngày trước khi ông Comey thông báo về bức thư.

Đã xác định 'thủ phạm' khiến Hillary thua tức tưởi?
Kết quả Hillary Clinton thất cử trước Donald Trump khiến nhiều người bất ngờ. (Ảnh: Reuters)

Theo Silver, những cử tri quyết định muộn đã chuyển hướng sang Donald Trup trong tuần trước ngày bầu cử, khiến cho Hillary Clinton bị mất các bang còn dao động như Michigan, Wisconsin và Pennsylvania.

Trong ngày bầu cử, Silver đã đăng một thông điệp trên blog FiveThirtyEight nêu rõ bà Clinton có tới 81% cơ hội chiến thắng trước khi có thư của Giám đốc FBI, và con số này tụt xu ống còn 65% một tuần sau đó.

Tuy nhiên, thông báo của ông Comney nhiều khả năng chỉ là một trong nhiều yếu tố khiến bà Clinton không thể trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Thăm dò cho thấy vị trí dẫn đầu của bà bị suy giảm giống như hồi tháng 9, khi nữ ứng viên đảng Dân chủ buộc phải thừa nhận trước kia bà từng phải chiến đấu với bệnh viêm phổi.

Hai ngày trước cuộc bầu cử, Giám đốc FBI công bố một lá thư khác thông báo cuộc điều tra không thay đổi kết luận về bà Clinton và không có ý định buộc tội bà.

Hồi tháng 7, ông Comney từng nói mặc dù Hillary Clinton cùng các trợ tá của bà "cực kỳ bất cẩn" trong việc xử lý thông tin nhạy cảm, nhưng không có bằng chứng họ đã cố ý xử lý sai thông tin mật.

Kết quả bỏ phiếu ngày 8/11 cho thấy tuy Hillary Clinton thất cử nhưng bà vẫn giành được hơn ông Trump 2,7 triệu phiếu phổ thông. Con số này được cho là còn tăng, thậm chí bà Clinton còn thu về lượng phiếu cao hơn cả Tổng thống Barack Obama năm 2012.

Theo VNN

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.