Hàn Quốc sẽ luận tội nữ Tổng thống

(Baonghean.vn) - Chiều 9/12, Quốc hội Hàn Quốc đã bỏ phiếu tán thành việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye do bê bối tham nhũng, tạm thời đình chỉ chức vụ của bà.

Tổng thống Hàn Quốc trong một bài diễn văn tại Nhà Xanh hôm 29/11. Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua việc luận tội bà do vướng phải một vụ bê bối tham nhũng. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Hàn Quốc trong một bài diễn văn tại Nhà Xanh hôm 29/11. Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua việc luận tội bà do vướng phải một vụ bê bối tham nhũng. Ảnh: Reuters.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, 234 trong tổng số 300 nhà lập pháp tham gia bỏ phiếu đã đồng ý tiến hành luận tội Tổng thống. Con số này đã vượt xa ngưỡng tối thiểu cần thiết là 200 phiếu.

Tòa Hiến pháp Hàn Quốc sẽ ra phán quyết về việc liệu bà Park có tội hay không, nếu có sẽ cách chức còn không sẽ khôi phục lại chức vụ cho bà. Trong thời gian chờ đợi phán quyết của Tòa, Thủ tướng Hàn Quốc sẽ là Tổng thống tạm quyền.

Trong 6 tuần qua, các cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra đều đặn mỗi thứ Bảy hàng tuần, yêu cầu bà Park từ chức, và các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đa số người dân nước này ủng hộ việc luận tội nữ lãnh đạo của họ.

Thu Giang

(Theo Yonhap, Reuters)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.