Kim Jong-un hé lộ kế hoạch khiến thế giới khiếp sợ vài ngày tới

Triều Tiên vừa phát đi cảnh báo rằng, động thái tiếp theo của nước này sẽ "khiến cả thế giới phải khiếp sợ" và việc này sẽ diễn ra chỉ trong vài ngày tới.

 

Triều Tiên vừa phát đi cảnh báo đáng sợ khi nước này sắp bị áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nặng nề
Triều Tiên vừa phát đi cảnh báo đáng sợ khi nước này sắp bị áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nặng nề

 Triều Tiên vừa phát đi cảnh báo đáng sợ khi nước này sắp bị áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nặng nề

Triều Tiên đang đối mặt với một vòng trừng phạt mới trong nỗ lực ngăn chặn chương trình hạt nhân của nước này. 

Mới tuần trước, Triều Tiên tuyên bố nước này cuối cùng đã có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa khiến Hàn Quốc cũng như các nước phương Tây bất ngờ và hoang mang. 

Hiện Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đang chuẩn bị áp đặt một vòng trừng phạt mới, khóa chặt các nguồn tài chính của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để "làm khó" chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Theo đó, chỉ vài giờ trước các cuộc họp của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc được tổ chức ở thủ đô Seoul ngày 13.12, Triều Tiên đã phát đi cảnh báo đáng sợ của họ. 

Báo Rodong Sinmun của Đảng Lao động Triều Tiên ngày 13.12 tuyên bố, nước này sẽ tiếp tục chính sách ưu tiên quân sự trước tiên và những động thái tiếp theo trong vài ngày tới của Bình Nhưỡng sẽ "khiến mọi kẻ thù phải khiếp sợ".

"Chúng tôi sẽ tấn công phủ đầu trước giống như một cơn gió để giành chiến thắng cuối cùng, kiên quyết duy trì Songun (chính sách ưu tiên quân sự trước tiên) bất chấp các lệnh trừng phạt. Thế giới sẽ được chứng kiến một loạt các động thái mới sẽ khiến mọi kẻ thù phải khiếp sợ được thực hiện trong những ngày tới", theo báo Rodong.

Báo này cũng cảnh báo sẽ khiến Mỹ phải "hứng chịu nỗi hổ thẹn trước cộng đồng quốc tế".

Cảnh báo của Triều Tiên được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên đích thân giám sát một cuộc diễn tập quân sự, trong đó mô phỏng cuộc tấn công vào dinh Tổng thống Hàn Quốc.

Đáp lại cảnh báo mới nhất từ Triều Tiên, đại diện chính phủ Hàn Quốc Kim Hong-kyun cho biết, ba nước đồng minh (Mỹ, Nhật, Hàn) đã tái khẳng định cam kết của họ để hợp tác với nhau, đối phó Bình Nhưỡng.

"Chúng tôi chia sẻ quan điểm chung rằng, điều quan trọng hơn bao giờ hết là tiếp tục duy trì sự hợp tác chặt chẽ giữa ba nước. Chúng tôi cũng nhất trí chuẩn bị đầy đủ cho tất cả các khả năng bao gồm hành động khiêu khích quyết liệt hơn từ Triều Tiên", hãng tin Yonhap dẫn lời ông Kim Hong-kyun.

Đại diện chính phủ Hàn Quốc mạnh mẽ cảnh báo rằng Triều Tiên đang đi trên con đường "tự hủy diệt" trừ khi nước này chấp nhận phi hạt nhân hóa.

Trong khi đó, nhà đàm phán Mỹ Joseph Yun nhấn mạnh, các đồng minh sẵn sàng đàm phán "nghiêm túc" với Triều Tiên tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa thấy có dấu hiệu Bình Nhưỡng chấp nhận các điều kiện tiên quyết để dẫn tới các cuộc đối thoại.

Cảnh báo của Triều Tiên được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên đích thân giám sát một cuộc diễn tập quân sự, trong đó mô phỏng cuộc tấn công vào dinh Tổng thống Hàn Quốc.

Theo Dân Việt

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.