Mỹ đóng cửa các cơ quan ngoại giao tại Thổ Nhĩ Kỳ

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Mỹ tại Ankara cho biết các cơ quan lãnh sự của Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng cửa từ ngày 20/12 sau khi có nhiều tiếng súng nổ trong đêm ngay phía ngoài đại sứ quán. 

Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov nằm bất động trên sàn sau khi bị ám sát tại một triển lãm nghệ thuật ở Ankara. Ảnh: Reuters.
Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov nằm bất động trên sàn sau khi bị ám sát tại một triển lãm nghệ thuật ở Ankara. Ảnh: Reuters.

Rất may không ai bị thương trong vụ việc này, và nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ.

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ thông báo cơ quan này và các cơ quan lãnh sự ở Istanbul và Adana sẽ ngừng các hoạt động thường lệ vào ngày 20/12 sau khi nhiều phát súng nổ đêm 19/12 phía ngoài cơ quan ngoại giao này.

Trong tuyên bố phát đi, đại sứ quán cho biết: “Một kẻ đã tiếp cận cổng chính của Đại sứ quán Mỹ tại Ankara và nã súng”, rất may không có thương vong.

Vụ việc diễn ra vào lúc 3h50 sáng (giờ địa phương), chỉ vài giờ đồng hồ sau khi Đại sứ Nga bị một kẻ từng đứng trong hàng ngũ cảnh sát bắn chết tại khu vực gần đó.

Nghi phạm nổ súng ngoài đại sứ quán Mỹ chưa rõ danh tính, đã bắn 8 phát đạn từ một khẩu súng ngắn được dấu trong áo choàng. Theo thông tin có được, đội an ninh của đại sứ quán đã khống chế kẻ nổ súng và không ai bị thương.

Đại sứ quán Mỹ nằm đối diện với trung tâm triển lãm nghệ thuật nơi Đại sứ Nga Andrei Karlov bị ám sát buổi tối trước đó. Các nhân chứng của vụ nổ súng hoảng sợ khi chứng kiến cảnh một kẻ mặc âu phục và đeo cà vạt tối màu bắn ít nhất 8 phát đạn vào ngài đại sứ, thậm chí còn đi vòng quanh và tiếp tục nổ súng khi ông đã nằm bất động trên sàn.

Kẻ dùng súng ám sát Đại sứ Nga sau đó được xác định là Andrei Karlov, 22 tuổi, từng đứng trong hàng ngũ cảnh sát chống bạo động của Ankara và đã bị tiêu diệt trong cuộc đọ súng với cảnh sát.

Ngoài ra, 2 kẻ khác cũng bị cảnh sát bắt giữ do có liên quan đến vụ ám sát đại sứ. Theo hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, cảnh sát nước này đã tạm giữ 6 người để tiến hành thẩm vấn.

Thu Giang

(Theo DW)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.