Nghi phạm trong vụ tấn công tại Berlin đã rời Tunisia từ 7 năm trước

Đài phát thanh Mosaique của Tunisia ngày 21/12 cho biết kẻ tình nghi người Tunisia trong vụ tai nạn Berlin, Đức, đã rời khỏi Tunisia từ 7 năm trước.

Đài phát thanh Mosaique dẫn lời cha của nghi phạm và nguồn tin an ninh cho biết, kẻ tình nghi Anis Amri, 24 tuổi, đã rời khỏi quê hương theo con đường di cư bất hợp pháp. Tên này từng ngồi tù 4 năm tại Italy, với tội danh đốt cháy một trường học.

Cha của nghi phạm Anis Amri cho biết tên này đã tới Đức một năm trước đây. Hiện Bộ Nội vụ Tunisia chưa có xác nhận nào trước thông tin của Đài phát thanh Mosaique. 

nghi pham trong vu tan cong tai berlin da roi tunisia tu 7 nam truoc hinh 1
Trát bắt của cảnh sát Đức. (ảnh: AP). 

Nhà chức trách Đức đang truy lùng gắt gao kẻ tình nghi này. Vụ đâm ô tô vào khu chợ Giáng sinh ở Berlin tối 19/12 đã làm 12 người chết và gần 50 người khác bị thương. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Đức kể từ năm 1980.

Đêm 21/12, Văn phòng Công tố Liên bang Đức đã phát đi lệnh truy nã có hiệu lực trên toàn châu Âu và công bố ảnh của nghi phạm Anis Amri. Trước đó, các điều tra viên tìm thấy những giấy tờ liên quan đến Anis Amri phía dưới ghế của chiếc xe tải gây án.

Bên cạnh việc phát đi lệnh truy nã kèm theo số tiền thưởng 100.000 euro cho những ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ, các công tố viên Liên bang Đức cũng đồng thời cảnh báo rằng nghi phạm này rất quá khích và được vũ trang, có thể gây ra các vụ tấn công khác

Bộ trưởng Nội vụ bang North Rhine-Westphalia, ông Ralf Jäger cho biết đơn vị chống khủng bố Đức từng nắm được những thông tin mà đối tượng này trao đổi trong tháng 11 vừa qua.

Trong ngày 21/12, cảnh sát Tunisia đã thẩm vấn gia đình của Amri để tìm kiếm thêm thông tin, hỗ trợ cho quá trình điều tra và truy tìm nghi phạm của cảnh sát Đức./.

Theo VOV

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.