Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích chính sách xây nhà định cư của Israel tại vùng chiếm đóng

(Baonghean.vn)- Trong bài phát biểu ngày 28/12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bảo vệ quyết định bỏ phiếu trắng chứ không phải phiếu chống của Mỹ đối với nghị quyết của LHQ yêu cầu Israel chấm dứt hoạt động xây nhà định cư tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, bao gồm khu Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lo ngại giải pháp hai nhà nước đang ở trong tình thế khó khăn do căng thẳng giữa Israel và Palestine và đặc biệt căng thẳng giữa hai đồng minh Mỹ-Israel. Ảnh: Reuters.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lo ngại giải pháp hai nhà nước đang ở trong tình thế khó khăn do căng thẳng giữa Israel và Palestine và đặc biệt căng thẳng giữa hai đồng minh Mỹ-Israel. Ảnh: Reuters.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đã chỉ trích chính sách xây nhà định cư của Israel, nhấn mạnh rằng giải pháp hai nhà nước đối với xung đột Israel-Palestine là “con đường duy nhất đạt được hòa bình lâu dài.”

Ông Kerry thừa nhận giải pháp hai nhà nước hiện đang rơi vào tình thế khó khăn, bất chấp những nỗ lực suốt nhiều năm qua của phía Washington.

Tuy nhiên, tầm nhìn mà Ngoại trưởng Kerry đưa ra có nguy cơ không được duy trì trong tương lai, do chỉ chưa đầy một tháng nữa cả ông Kerry và Tổng thống Obama sẽ rời nhiệm sở.

Tổng thống đắc cử Donald Trump, người luôn cam kết đảo ngược chiều hướng đi xuống gần đây trong quan hệ giữa hai đồng minh Mỹ-Israel, sẽ kế nhiệm chủ nhân Nhà trắng ngay trong tháng 1/2017.

Quốc hội Mỹ đang nghiêng về lập trường ủng hộ quan điểm của ông Trump, bằng cách xem xét đưa ra một nghị quyết không ràng buộc nhằm lên án nghị quyết nêu trên của LHQ, hiện gây ra trở ngại khá lớn đối với Israel.

..
Toàn cảnh Pisgat Zeev, một khu định cư người Do thái ở Đông Jerusalem. Ảnh: AFP

Bất chấp nghị quyết của LHQ, cùng ngày, một ủy ban của Israel đã cấp phép thông qua việc xây dựng khu nhà 4 tầng cho người định cư tại Đông Jerusalem. Theo Ir Amim - một tổ chức phi chính phủ (NGO) giám sát hoạt động xây dựng nhà định cư, trong khi hoãn xem xét các đề nghị xây dựng gần 500 ngôi nhà tại Đông Jerusalem, ủy ban kế hoạch này đã cấp phép xây dựng tại Silwan, gần khu vực thành cổ của Jerusalem.

Sau khi nghị quyết được thông qua tại HĐBA LHQ, Israel đã bác bỏ nghị quyết và tuyên bố Tel Aviv đang "đánh giá lại mối quan hệ" của nước này với LHQ cũng như cắt giảm quan hệ với các nước đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết. Bộ Ngoại giao

Israel đã triệu tập đại diện ngoại giao của các nước đã ủng hộ nghị quyết trên, đồng thời chấm dứt các hợp tác dân sự với Palestine./.

Lan Hạ

(Theo CNN)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.