Tổng thống Nga Putin họp báo với gần 1.500 phóng viên

Hôm nay 23/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc cuộc họp báo lớn cuối năm thường niên lần thứ 12 tại Điện Kremlin với sự tham gia của gần 1.500 phóng viên. Ông Putin được cho là sẽ bàn luận về nhiều vấn đề nóng của Nga cũng như thế giới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo. (Ảnh: TASS)
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo. (Ảnh: TASS)

Trưa nay 23/12 theo giờ địa phương (16 giờ theo giờ Việt Nam), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu cuộc họp báo thường niên cuối năm với sự tham gia của khoảng gần 1.500 phóng viên.

Cuộc họp báo ban đầu dự kiến diễn ra vào trưa 22/11, nhưng đã được lùi lại với lý do Tổng thống Putin muốn dự lễ tang Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrey Karlov. Đây là lần đầu tiên trong 12 năm làm tổng thống mà ông Putin phải hoãn họp báo.

Những cuộc họp báo này của ông Putin thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông không chỉ trong nước mà còn quốc tế. Năm 2001, ước tính hơn 500 phóng viên đã tham dự sự kiện này, và tăng lên 700 phóng viên vào năm 2002, đến năm 2015 thì con số này đã tăng gấp đôi lên xấp xỉ 1.400 phóng viên.

Gần 1.500 phóng viên cả trong nước và quốc tế tham dự cuộc họp báo của Tổng thống Putin. (Ảnh: Twitter)
Gần 1.500 phóng viên cả trong nước và quốc tế tham dự cuộc họp báo của Tổng thống Putin. (Ảnh: Twitter)

Tổng thống Nga Putin thường tổ chức các cuộc họp báo cuối năm để tổng kết các sự kiện trong năm từ kinh tế, chính trị, xã hội đến đối ngoại và thậm chí các vấn đề riêng tư. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, tại cuộc họp báo năm nay, Tổng thống Putin sẽ bàn về các vấn đề những thách thức kinh tế mà Nga đang phải đối mặt, các vấn đề khác cũng có thể được bàn tới gồm chiến sự Syria hay cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ.

Các cuộc họp báo kiểu này thường không khống chế về thời gian, trong đó cuộc họp báo ngắn nhất là vào năm 2001 với thời lượng 1 tiếng 33 phút, và dài nhất là năm 2008 với 4 tiếng 40 phút. Hai cuộc họp báo cuối năm gần đây nhất kéo dài không quá 3 tiếng./.

Theo Dân trí

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.