Tổng thống Nga Putin là nhân vật quyền lực số 1 thế giới năm 2016

Theo Forbes, vị thế của Tổng thống Nga Putin ngày được củng cố vươn xa ngoài nước Nga đặc biệt trong những năm gần đây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin năm nay tiếp tục được tạp chí danh tiếng Forbes của Mỹ bình chọn là người quyền lực nhất thế giới năm 2016, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp ông đứng đầu danh sách này.
 

Tổng thống Putin nhận được sự ủng hộ cao nhất của người dân Nga trong năm 2016. Ảnh: AP

Tổng thống Putin nhận được sự ủng hộ cao nhất của người dân Nga trong năm 2016. Ảnh: AP
 

Trong bảng xếp hạng hàng năm công bố ngày 14/12, tạp chí kinh doanh Forbes nhận xét Tổng thống Nga đã biết cách sử dụng ảnh hưởng của đất nước mình để tham gia hiệu quả vào gần như tất cả vấn đề trên thế giới và dường như ông Putin tiếp tục đạt được những gì mà ông muốn.

Theo Forbes, nhà lãnh đạo 64 tuổi này không bị giới hạn bởi các chuẩn mực toàn cầu thông thường. Chính vì thế, vị thế của ông ngày được củng cố vươn xa ngoài nước Nga đặc biệt trong những năm gần đây.

Xếp ở top 2 nhân vật quyền lực nhất thế giới năm nay là Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Năm ngoái, ông Trump đứng ở vị trí 72 trong bảng xếp hạng.

Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel đứng ở vị trí thứ 3. Bà Merkel đã dẫn dắt cường quốc kinh tế lớn nhất châu Âu này trong 11 năm liên tiếp và tiếp tục tham gia tranh cử nhiệm kỳ tới 2017.

Tổng thống đương nhiệm Mỹ Barack Obama xếp thứ 2 năm ngoái, năm nay rớt xuống vị trứ thứ 48. Đứng thứ 4 trong danh sách bình chọn là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người cuối cùng trong top 5 nhân vật quyền lực nhất thế giới là Đức thánh cha Fancisco của Tòa thánh Vatican.

Tạp chí Forbes cho biết, danh sách vừa nêu được chọn ra từ hàng trăm ứng viên có tầm ảnh hưởng lớn, hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau và đến từ tất cả các quốc gia trên thế giới./. 

Theo VOV

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.