Triển vọng mới trước thềm cuộc gặp lãnh đạo Nga-Nhật

(Baonghean.vn) - Hôm nay (15/12), Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Nhật Bản - sự kiện được dư luận thế giới chú ý nhất trong những ngày qua, nhà lãnh đạo nước Nga cho biết nội dung cuộc gặp giữa ông với Thủ tướng Shinzo Abe lần này là bàn về thỏa thuận tranh chấp lãnh thổ.

Một banner được treo ở Nhật trước thềm cuộc gặp lãnh đạo Nga - Nhât.
Một banner được treo ở Nhật trước thềm cuộc gặp lãnh đạo Nga - Nhật. Banner in dòng chữ "Một khởi đầu mới ở Nagato". 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ chủ trì cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin tại khu suối nước nóng ở thành phố cổ Nagato với hy vọng có thể đạt được bước đột phá mới về thỏa thuận liên quan đến quần đảo tranh chấp mà quân đội Liên Xô đã chiếm giữ từ năm 1945. Bốn quần đảo mà Nga gọi là Nam Kurils và Nhật gọi là "vùng lãnh thổ phía Bắc" đã trở thành rào cản lớn trong mối quan hệ giữa 2 nước trong hơn 7 thập kỷ qua.

Mặc dù không có nhiều hy vọng về việc lãnh đạo hai nước sẽ dẹp bỏ được những bất đồng quan điểm nhưng cuộc gặp lần này vẫn được kỳ vọng sẽ có tín hiệu khả quan trong quan hệ giữa 2 nước.

"Tôi muốn với quyết tâm cao nhất, hội nghị này sẽ chấm dứt được sự bất đồng”, ông Abe phát biểu với người dân Nhật hồi đầu tuần này, song vẫn bày tỏ việc có một thỏa thuận vẫn còn rất xa vời.

Còn đối với Tổng thống Nga Putin, ông cho rằng muốn kết thúc "sai lầm từ quá khứ” từ việc không có hiệp ước hòa bình giữa Nga và Nhật. “Nhưng làm thế nào để đạt được điều này là một câu hỏi khó" ông nói với phương tiện truyền thông Nhật Bản.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết tại Nagato, ông Abe và Tổng thống Nga Putin dự kiến ​​sẽ tập trung vào các vấn đề liên quan đến hiệp ước hòa bình và lãnh thổ. Hai nhà lãnh đạo sau đó sẽ di chuyển đến Tokyo vào ngày 16/12 để tiếp tục đàm phán và sẽ có một cuộc họp báo chung trước khi tham dự một diễn đàn kinh tế.

Ông Abe hy vọng có thể lấy lại được phần lãnh thổ bằng việc đầu tư vào Nga, tại thời điểm mà Moscow đang sa lầy trong cuộc khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, cũng không có nhiều khả năng ông Putin sẽ chấp thuận lời đề nghị này để trả lại quyền kiểm soát quần đảo Kuril cho Nhật, đặc biệt là sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ mà Donald Trump là người trúng cử./.

Phương Thảo

(Theo The Guardian)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.