Biểu tình chống Trump ở 70 nước

Cuộc biểu tình phản đối tân Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra tại hơn 70 nước ở khắp các châu lục, trong đó có cả Nam Cực. 

Một nhóm khoảng 30 người từ khắp nơi trên thế giới, trong chuyến tàu thám hiểm tại Nam Cực, biểu tình để thể hiện sự đoàn kết với phong trào Tuần hành Phụ nữ ở Washington và các cuộc "tuần hành chị em" khác ở hơn 70 nước trên thế giới. 

Trong không khí hòa bình, hơn nửa triệu người cuối tuần qua tham gia cuộc Tuần hành của Phụ nữ ở thủ đô Washington, được cho là cuộc biểu tình vào dịp tổng thống nhậm chức lớn nhất từ trước tới nay. "Chào mừng ngày đầu tiên của ngài, chúng tôi sẽ không bỏ đi", họ hô to về hướng Nhà Trắng, theo Washington Post. 

Hơn 600 "cuộc tuần hành chị em" khác diễn ra trên khắp nước Mỹ và thế giới, với ba triệu người tham gia, theo ước tính của ban tổ chức. 250.000 người tham gia biểu tình tại thành phố Chicago, 100.000 ở Los Angeles và 100.000 người ở Boston. Tại New York, 400.000 nhà hoạt động chống ông Trump tuần hành qua Tháp Trump tại Đại lộ 5, theo văn phòng thị trưởng Bill De Blasio. 

Khoảng 100.000 người cũng được huy động tại thủ đô London, Anh. Các cuộc tuần hành nhỏ hơn được tổ chức ở các nước như Australia, New Zealand, Đức, Pháp, Hungary, Thụy Sĩ, Cộng hòa Czech và Canada. 

Ban tổ chức cuộc tuần hành chính ở Washington cho biết mục đích là gửi thông điệp: "các lãnh đạo đắc cử hành động để bảo vệ quyền của phụ nữ, gia đình họ và cộng đồng của họ". 

Ông Trump hôm 22/1 lên Twitter tuyên bố về làn sóng biểu tình hòa bình, đặt câu hỏi vì sao những người này không đi bầu. Không lâu sau dòng tweet thứ nhất, tân tổng thống Mỹ đăng dòng thứ hai mang thông điệp hoà giải, cho rằng các cuộc biểu tình hoà bình là minh chứng cho nền dân chủ. "Dù tôi không phải lúc nào cũng đồng tình, tôi công nhận quyền của mọi người bày tỏ quan điểm của họ".

Chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump từng xuất hiện những phát ngôn phân biệt giới tính, các cáo buộc quấy rối tình dục và những bình luận khiếm nhã về phụ nữ mà ông Trump cho là "chuyện phiếm ở phòng thay đồ".  

Các chấm màu thể hiện nơi diễn ra những cuộc tuần hành chị em bên ngoài Mỹ. Đồ họa: WashingtonPost

Các chấm màu thể hiện nơi diễn ra những cuộc "tuần hành chị em" bên ngoài Mỹ. Đồ họa: WashingtonPost.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.