Những mặt hàng ăn theo ông Donald Trump gây sốt thị trường

(Baonghean.vn) - Kể từ khi ra tranh cử Tổng thống Mỹ cho đến nay đã cận kề ngày nhậm chức của ông Trump đã  có rất nhiều sản phẩm ăn theo hình ảnh của ông gây sốt trên thị trường.

Công nhân tại Ogawa Studio, nơi sản xuất mặt nạ cao su duy nhất tại Nhật Bản, đã phải nỗ lực hoàn thành hàng loạt đơn hàng đặt làm mặt nạ Tổng thống Donald Trump sau chiến thắng của ông hồi đầu tháng 11/2016. Đây là một trong những sản phẩm ăn theo ông Donald Trump đã gây sốt trên thị trường trong năm qua. Ảnh: AP.
Công nhân tại Ogawa Studio, nơi sản xuất mặt nạ cao su duy nhất tại Nhật Bản, đã phải nỗ lực hoàn thành hàng loạt đơn hàng đặt làm mặt nạ Tổng thống Donald Trump sau chiến thắng của ông hồi đầu tháng 11/2016. Đây là một trong những sản phẩm ăn theo ông Donald Trump đã gây sốt trên thị trường trong năm qua.  Theo Giám đốc điều hành nhà máy Takahiro Yagihara, một tuần sau bầu cử Mỹ, 23 công nhân tại nhà máy ở Saitama, phía bắc ngoại ô Tokyo, phải sản xuất 350 mặt nạ hình ông Trump mỗi ngày, tăng từ 45 đơn trước bầu cử Mỹ. Ảnh: AP.
 
Xuất hiện iPhone phiên bản mạ vàng hình Tổng thống Trump: Đây là sản phẩm Goldgenie-một cửa hàng ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vừa được cho ra mắt nhằm thỏa mãn thú vui của giới siêu giàu mua sắm. Chiếc điện thoại in hình ảnh ông Trump đầu tiên này đã được bán đi và đã có thêm 9 đơn hàng tương tự. Ảnh: CNN.
Xuất hiện iPhone phiên bản mạ vàng hình Tổng thống Trump: Đây là sản phẩm Goldgenie-một cửa hàng ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vừa được cho ra mắt nhằm thỏa mãn thú vui của giới siêu giàu mua sắm. Chiếc điện thoại in hình ảnh ông Trump đầu tiên này đã được bán đi và đã có thêm 9 đơn hàng tương tự. Ảnh: CNN.
Những hộp ngũ cốc đặc biệt in hình ông Donald Trump và bà Hillary Clinton cũng được bán gần Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa tại thành phố Cleveland, bang Ohio hồi tháng 7. Ảnh: China Daily.
Những hộp ngũ cốc đặc biệt in hình ông Donald Trump và bà Hillary Clinton cũng được bán gần Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa tại thành phố Cleveland, bang Ohio hồi tháng 7. Ảnh: China Daily.
Huy hiệu in hình ông Trump cũng là một mặt hàng phổ biến trong mùa bầu cử tổng thống Mỹ đem lại lợi nhuận lớn cho các chủ cửa hàng. Ảnh: Daily Mail.
Huy hiệu in hình ông Trump cũng là một mặt hàng phổ biến trong mùa bầu cử tổng thống Mỹ đem lại lợi nhuận lớn cho các chủ cửa hàng. Ảnh: Daily Mail.
Chiếc cốc in hình hai ứng viên tổng thống trong một cửa hàng lưu niệm tại thủ đô Washington, Mỹ. Ảnh: ChinaDaily.
Chiếc cốc in hình hai ứng viên tổng thống trong một cửa hàng lưu niệm tại thủ đô Washington, Mỹ. Ảnh: ChinaDaily.
Theo CNN, các công ty bán áo thun, mũ và các mặt hàng có in tên Donald Trump đều đang vớ bẫm. Sau khi hình ảnh ông Trump đội chiếc mũ lưỡi trai đỏ với dòng chữ “Giúp nước Mỹ vĩ đại trở lại” xuất hiện trên mạng xã hội Twitter, công ty TeesDeals bán được 1.000 chiếc mũ này chỉ trong một ngày với giá 5,99 USD/chiếc. Ảnh: CNN.
Theo CNN, các công ty bán áo thun, mũ và các mặt hàng có in tên Donald Trump đều đang vớ bẫm. Sau khi hình ảnh ông Trump đội chiếc mũ lưỡi trai đỏ với dòng chữ “Giúp nước Mỹ vĩ đại trở lại” xuất hiện trên mạng xã hội Twitter, công ty TeesDeals bán được 1.000 chiếc mũ này chỉ trong một ngày với giá 5,99 USD/chiếc. Ảnh: CNN.
Một cửa hàng lưu niệm tại Quảng trường Thời đại, thành phố New York, bán áo phông in hình hai ứng viên Donald Trump và Hillary Clinton. Nhiều cử tri không hào hứng với cuộc bầu cử năm nay vẫn tới mua hàng.
Một cửa hàng lưu niệm tại Quảng trường Thời đại, thành phố New York, bán áo phông in hình hai ứng viên Donald Trump và Hillary Clinton. Nhiều cử tri không hào hứng với cuộc bầu cử năm nay vẫn tới mua hàng. Ảnh: China Daily
Khuôn làm bánh quy hình Donald Trump và Hillary Clinton. Ảnh: Etsy
Khuôn làm bánh quy hình Donald Trump và Hillary Clinton. Ảnh: Etsy
Các đại biểu chụp ảnh búp bê Donald Trump trong ngày cuối cùng Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa. Martha Panchella, một chủ cửa hàng gần đó, đã bán được số lượng lớn xà phòng rửa tay in hình ông Trump.
Các đại biểu chụp ảnh búp bê Donald Trump trong ngày cuối cùng Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa. Martha Panchella, một chủ cửa hàng gần đó, đã bán được số lượng lớn xà phòng rửa tay in hình ông Trump. "Mỗi sản phẩm có giá 20 USD, nhưng tôi chỉ tốn vài USD để làm ra. Ảnh: China Daily


Thái Bình

(Tổng hợp) 

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

(Baonghean.vn) - Từng tin tưởng giao an ninh cho Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ, châu Âu giờ thức tỉnh rằng, họ không còn có thể hoàn toàn trông cậy vào “chiếc ô hạt nhân”. Câu hỏi liệu một cường quốc hạt nhân có sẵn sàng đánh đổi lợi ích để bảo vệ đồng minh xa xôi, trở thành vấn đề cốt lõi.