Phiến quân Syria tham gia hòa đàm Syria

(Baonghean.vn)- Lực lượng nổi dậy Syria đã quyết định tham gia các cuộc hòa đàm do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ tại thủ đô Astana (Kazakhastan) ngày 23/1 tới. Cuộc hòa đàm lần này nhằm mục đích hướng tới việc thực thi triệt để lệnh ngừng bắn trên khắp lãnh thổ Syria. Đây được coi là một thành công trong nỗ lực ngoại giao của Nga nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng đã bước sang năm thứ 6 tại quốc gia Trung Đông này.

Nga, đồng minh quyền lực nhất của Tổng thống Bashar al-Assad, đã biến nỗ lực ngoại giao thành hành động, đặc biệt sau khi lực lượng đối lập Syria hứng chịu đòn phản công mạnh mẽ hồi tháng trước, từ đó quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát nhiều quận ở khu vực phía Đông Aleppo.

 Phái đoàn của lực lượng đối lập Syria tham gia vòng hòa đàm Syria tại Geneva (Thụy Sĩ) hồi tháng 4 năm ngoái. Ảnh: AP
Phái đoàn của lực lượng đối lập Syria tham gia vòng hòa đàm Syria tại Geneva (Thụy Sĩ) hồi tháng 4 năm ngoái. Ảnh: AP

Một quan chức thuộc nhóm nổi dậy Quân đội giải phóng Syria cho biết "Một phái đoàn của lực lượng nổi dậy Syria sẽ tham gia vòng đàm phán hòa bình tại Kazakhstan ngày 23/1 tới. Vấn đề trước tiên được thảo luận sẽ là vấn đề thực thi lệnh ngừng bắn và việc chính quyền Damascus vi phạm thỏa thuận này, cũng như các vấn đề nhân đạo như việc vận chuyển hàng cứu trợ và việc thả các tù nhân."

Trong khi đó, Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) - đại diện cho các lực lượng đối lập chính tại Syria, bày tỏ sự ủng hộ các nỗ lực hướng tới vòng hòa đàm sắp tới tại Kazakhstan, và xem cuộc đàm phán này là bước đi sơ bộ nhằm nối lại vòng đàm phán tiếp theo tại Geneva (Thụy Sĩ).

Hiện chưa có thông tin chính thức liệu Mỹ có tham gia vòng hòa đàm sắp tới tại Kazakhstan hay không. Ảnh: AP
Hiện chưa có thông tin chính thức liệu Mỹ có tham gia vòng hòa đàm sắp tới tại Kazakhstan hay không. Ảnh: AP

Thổ Nhĩ Kỳ lâu nay vẫn là bên ủng hộ các nhóm nổi dậy tại Syria chống lại Tổng thống Assad, song ưu tiên hiện nay trong vấn đề Syria của Ankara đã chuyển từ việc lật đổ chính quyền Tổng thống Assad sang chiến đấu chống lại các lực lượng người Kurd và Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở các khu vực miền Bắc Syria, giáp với Thổ Nhĩ Kỳ.

Lan Hạ

(Theo Reuters)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.