Sắp mãn nhiệm, Obama vẫn chuyển tù nhân khỏi nhà tù Vịnh Guantanamo

(Baonghean.vn) - Nhà Trắng lên kế hoạch chuyển thêm nhiều tù nhân ra khỏi nhà tù quân sự Vịnh Guantanamo tại Cuba trước khi ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống vào ngày 20/1. Trump đã cam kết sẽ đóng băng các hoạt động di chuyển tù nhân.

Lính Mỹ giám sát phòng giam tại nhà tù Gitmo - trung tâm giam giữ có an ninh được xếp vào hạng cao nhất. Ảnh: Getty.
Lính Mỹ giám sát phòng giam tại nhà tù Gitmo - trung tâm giam giữ có an ninh được xếp vào hạng cao nhất. Ảnh: Getty.

Hôm 3/1 theo giờ địa phương, Nhà Trắng đã tuyên bố sẽ tiếp tục chuyển tù nhân ra khỏi nhà tù quân sự của Mỹ đặt tại Vịnh Guantanamo ở Cuba.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết: “Tại thời điểm này tôi mong rằng sẽ có thêm các đợt di chuyển khác trước ngày 20/1”. Tổng thống sắp mãn nhiệm của nước Mỹ Barack Obama sẽ rời văn phòng vào ngày 20/1 tới để nhường chỗ cho tổng thống đắc cử Donald Trump.

Trước thời điểm xuất hiện các bình luận của Earnest, Trump tuyên bố trên Twitter rằng “không nên có thêm đợt tha bổng nào từ nhà tù Gitmo”.

Phản ứng trực tiếp trước ý kiến này, Earnest nói rằng Trump “sẽ có cơ hội thực thi chính sách mà ông cho là có hiệu quả nhất khi nhậm chức vào ngày 20/1”.

Hiện nay có 59 tù nhân vẫn ở tại trung tâm giam giữ nói trên, trong đó khoảng 20 người đã được chuẩn bị chuyển tới địa điểm khác. Một nguồn tin thân cận nói với hãng tin Reuters rằng Obama có kế hoạch chuyển đi 18 tù nhân nữa.

Việc tìm được các nước chấp nhận các tù nhân này vốn mang ẩn chứa thách thức và tốn kém thời gian. Hầu hết những người bị giam giữ trong nhà tù chưa bị kết án. Song nhà tù cũng giam giữ những kẻ bị cáo buộc chủ mưu các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Không lâu sau khi Obama nhậm chức vào tháng 1/2009, ông đã kêu gọi đóng cửa nhà tù Vịnh Guantanamo. Tuy nhiên, ông không đủ khả năng làm điều đó trong nhiệm kỳ tổng thống của mình do vấp phải sự phản đối trong Quốc hội. Dù vậy, số tù nhân tại Vịnh Guantanamo đã giảm đáng kể trong những năm gần đây do tù nhân được chuyển đi nơi khác hoặc phóng thích.

Nhà tù trên hoạt động từ năm 2002, với tư cách là trại tạm thời để giam giữ những kẻ mà Mỹ xem là nghi phạm khủng bố nước ngoài. Việc đối xử với những người bị giam giữ đã vấp phải sự chỉ trích của dư luận thế giới, những thủ thuật “thẩm vấn tăng cường” bị những ý kiến phê phán gọi là hành vi tra tấn.

Phú Bình

(Theo AFP,Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.