Thủ tướng Anh kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ giữ vững pháp quyền, nhân quyền

Ngày 28/1, Thủ tướng Anh Theresa May đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ giữ vững pháp quyền và nhân quyền, ám chỉ vụ bắt giữ và sa thải hàng nghìn người sau cuộc đảo chính bất thành hồi năm ngoái.

 


Trả lời báo giới tại dinh tổng thống ở Ankara sau khi gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, bà May gọi Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những người bạn lâu đời nhất của Anh và chỉ nói ngắn gọn về vấn đề nhân quyền.

Bà May cho hay: "Tôi tự hào rằng Anh đã ủng hộ các bạn bảo vệ nền dân chủ vào ngày 15/7 năm ngoái, và bây giờ điều quan trọng là Thổ Nhĩ Kỳ cần duy trì nền dân chủ bằng việc bảo vệ pháp quyền và tuân thủ các cam kết quốc tế về nhân quyền như chính phủ từng hứa hẹn."

Theo Thủ tướng May, hai nước đã nhất trí thành lập một nhóm làm việc về thương mại hậu Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu) và sẽ đẩy mạnh một chương trình an ninh hàng không.

Về phần mình, Tổng thống Erdogan cho biết ông đã thảo luận với bà May về các bước đi hướng tới tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng, đồng thời bày tỏ hy vọng tăng kim ngạch thương mại hàng năm với Anh từ 15,6 tỷ USD lên thành 20 tỷ USD. Ông Erdogan nói thêm hai nước sẽ có một bước đi quan trọng về dự án máy bay tiêm kích TF-X của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng ngày, tập đoàn BAE Systems của Anh đã ký một thỏa thuận đối tác với tập đoàn hàng không vũ trụ quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ về phát triển thế hệ máy bay tiêm kích mới TF-X.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng May, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết nước này và Anh dự kiến ký một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) sau khi Anh chính thức rời EU. Cũng theo ông Yildirim, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh đã nhất trí tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố./.

Theo VN+

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.