Cảnh báo siêu khuẩn trong gia cầm Trung Quốc

Tờ South China Morning Post ngày 18/2 dẫn kết quả nghiên cứu mới nhất cho thấy các loại siêu khuẩn kháng thuốc đang xuất hiện đầy rẫy trong dây chuyền sản xuất gia cầm tại Trung Quốc.
Xịt thuốc khử trùng tại một chợ gia cầm ở tỉnh An Huy. Ảnh: AFP
Xịt thuốc khử trùng tại một chợ gia cầm ở tỉnh An Huy. Ảnh: AFP
Cụ thể, nhóm nghiên cứu gồm các nhà khoa học Trung Quốc, Mỹ và châu Âu do Giáo sư Timothy Walsh thuộc Đại học Cardiff (Wales) đã phát hiện hơn 87% thịt gà bán tại các siêu thị ở tỉnh Sơn Đông nhiễm gien siêu khuẩn mcr-1.
Những vi khuẩn chứa gien mcr-1 có khả năng kháng cự colistin, một trong những loại kháng sinh được xem là “lựa chọn cuối cùng” sau khi các loại thuốc khác không phát huy tác dụng. Hơn nữa, vi khuẩn hiện diện từ lò giết mổ cho đến cơ sở ấp trứng và tỷ lệ phát hiện cao nhất được ghi nhận tại các trại chăn nuôi gà, nơi có đến 97% mẫu thử nhiễm khuẩn.
Ngoài ra, theo kết quả công bố trên chuyên san Nature Microbiology số mới nhất, nhóm của Giáo sư Walsh còn tìm ra gien của dòng siêu khuẩn mang tên ndm-1, có nguồn gốc ở Ấn Độ và hiếm khi được phát hiện trong gia cầm tại Trung Quốc trước đây.
South China Morning Post dẫn lời Giáo sư Phùng Khiết tại Viện Vi trùng học thuộc Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc cho biết cuộc nghiên cứu đã cung cấp những thông tin có giá trị về rủi ro siêu khuẩn kháng thuốc ở nước này.
Theo nhóm nghiên cứu, đây là bằng chứng cho thấy mức độ ô nhiễm đáng báo động cao cũng như tình trạng sử dụng kháng sinh “vô tội vạ” trong ngành chăn nuôi Trung Quốc. Nhóm nghiên cứu ghi nhận từ tháng 4/2017, chính phủ sẽ cấm sử dụng colistin tràn lan nhưng cho rằng biện pháp này là chưa đủ. “Cuộc chiến tiếp diễn không ngừng. Các siêu vi khuẩn sẽ tiếp tục phát triển và lây lan. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là kìm hãm tốc độ lây nhiễm”, ông Phùng nói.
Theo TNO

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.