'Kiev hãy lo cho bản thân trước khi lo cho thế giới'

(Baonghean.vn) - "Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavel Klimkin nên tập trung giải quyết các vấn đề trong nước, không nên cố cải thiện công việc của các tổ chức quốc tế" - Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng.

Trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 5 thành viên thường trực giữ quyền phủ quyết. Ảnh: AFP
Trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc gồm 5 thành viên thường trực giữ quyền phủ quyết. Ảnh: AFP.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavel Klimkin đề nghị tước quyền phủ quyết của Nga trong Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc khi đưa ra các quyết định liên quan đến Ukraine, với lý do Moskva đóng vai trò trong các cuộc xung đột ở Donbass.

Ông Klimkin cho rằng Hội đồng Bảo an cần được cải tổ vì hiện tại cơ quan này chưa có quy trình rõ ràng để thực hiện nghiêm ngặt Hiến chương Liên Hợp quốc. 

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine nhắc lại khoản 3, Điều 27 trong Hiến chương Liên Hợp quốc. Theo đó, nước nào liên quan đến những vấn đề gây tranh cãi sẽ không có quyền bỏ phiếu khi Hội đồng đưa ra quyết định. Ông Klimkin cho rằng không thể chấp nhận được khi mục này đang bị Hội đồng Bảo an bỏ qua.

Thậm chí, ông còn cáo buộc Moskva là nhân tố “kích động” những xung đột ở châu Âu với mục tiêu phá hoại sự “thống nhất châu Âu và xuyên Đại Tây Dương”.

Trước phát biểu của Klimkin, bà Zakharova nhấn mạnh: "Tôi muốn khuyên Klimkin trước tiên phải đảm bảo rằng, mọi việc trong nước đã quy củ, không có bất cứ vấn đề gì xảy ra, sau đó mới tham gia 'cải thiện thế giới'. Thiếu Klimkin, các tổ chức quốc tế vẫn vận hành rất tốt". 

Mỹ Nga

(Theo TASS)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.