Kim Jong Un: 'Triều Tiên đã trở thành một cường quốc hạt nhân hàng đầu'

(Baonghean.vn) -  Quân đội Triều Tiên đã phóng thử thành công Pukguksong-2, một loại tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Thực tế, sức mạnh của tên lửa này cũng như chương trình hạt nhân của Triều Tiên đang ở giai đoạn nào, đang là câu hỏi cấp bách được đặt ra.

Triều Tiên công khai loại tên lửa đạn đạo vừa bắn thử. Ảnh: Ria Novosti
Triều Tiên công khai loại tên lửa đạn đạo Pukguksong-2 vừa bắn thử. Ảnh: Ria Novosti

Hãng tin Ria Novosti dẫn một nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc cho hay, Pukguksong-2 là loại tên lửa đạn đạo tầm trung Nodong (Rodong-1) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, tầm bắn khoảng 1.500km. Loại tên lửa này được Triều Tiên nghiên cứu trên nền tảng tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud-B và biên chế từ năm 1998 tới nay. Nodong được trang bị đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân nặng 1 tấn, tốc độ tối đa 8.650km/giờ, gấp 7 lần tốc độ âm thanh.

Tên lửa này sử dụng nhiên liệu rắn, giúp nó có năng lượng lớn hơn, bay được xa hơn. Đặc biệt, nó được phóng bằng phương pháp mới: phương pháp phóng lạnh. Nodong là một trong những tên lửa đạn đạo có uy lực và hiệu quả nhất của Bình Nhưỡng, rất khó bị tiêu diệt.

Trước đó, tháng 6 năm ngoái, Triều Tiên cũng đã phóng thành công từ tàu ngầm một tên lửa tầm trung sử dụng động cơ nhiên liệu với hành trình lên tới 3.500km

Thời gian gần đây, Bình Nhưỡng từng nhiều lần tuyên bố về các đột phá trong công nghệ vũ khí. Mặc dù một số tuyên bố bị xem là chỉ mang tính khoe khoang, song các chuyên gia quốc tế đều nhận định các tên lửa của Triều Tiên đã có sự cải thiện rõ rệt về tầm cao, tầm xa và tốc độ so với trước đây, và điều này có thể là dấu hiệu cho thấy những bước tiến đáng kể trong chương trình tên lửa bị cấm của quốc gia này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên  Kim Jong Un tuyên bố: "Ngành công nghiệp của chúng tôi đã thực hiện một cuộc thay đổi triệt để mang tính quyền lực cao. Pukguksong-2 là một minh chứng cụ thể, công cụ mạnh mẽ cho một cuộc tấn công hạt nhân".


Việc hoàn thiện công nghệ chế tạo tên lửa đạn đạo sẽ giúp Triều Tiên gia tăng mối đe dọa đối với các lợi ích của Mỹ và Nhật Bản tại khu vực Thái Bình Dương. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố: "Ngành công nghiệp của chúng tôi đã thực hiện một cuộc thay đổi triệt để mang tính quyền lực cao. Pukguksong-2 là một minh chứng cụ thể, công cụ mạnh mẽ cho một cuộc tấn công hạt nhân".

Hơn thế, ông Kim Jong Un còn khẳng định: "Triều Tiên đã trở thành “một cường quốc hạt nhân hàng đầu”.

Mỹ Nga

(Theo Ria Novosti)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.