Nhật tăng cường máy bay chiến đấu đối phó với Trung Quốc

Bộ Quốc phòng Nhật (ASDF) đã cho tăng gấp đôi số may bay cất cánh trong mỗi vụ chạm trán với các máy bay nước ngoài.

Chiến đất cơ Nhật Bản cất cánh từ căn cứ ở Okinawa - Ảnh: Kyodo
Chiến đất cơ Nhật Bản cất cánh từ căn cứ ở Okinawa. Ảnh: Kyodo

Theo các quan chức Nhật Bản, Tokyo đã phải tăng gấp đôi số may bay làm nhiệm vụ ngăn chặn các vụ vi phạm không phận lên bốn máy bay từ năm ngoái.

Hãng tin Kyodo ngày 26-2 dẫn các nguồn chính phủ Nhật cho biết với mỗi bốn máy bay cất cánh, hai trong số đó sẽ chịu trách nhiệm đối phó với các máy bay nước ngoài đi vào không phận Nhật Bản. Trước đó, từ năm 1958, chỉ hai chiến đấu cơ cất cánh để kiểm tra các máy bay nước ngoài.

Ngoài ra, ASDF cũng tăng thời gian tuần tra trên không và tăng thêm các máy bay cảnh báo sớm E-2C cũng như hệ thống cảnh báo trên không, kiểm soát cho các máy bay thực hiện nhiệm vụ.

Kể từ khi Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự ở khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư do Nhật Bản kiểm soát trên Biển Hoa Đông, số vụ chạm trán giữa lực lượng hai nước đã tăng mạnh xung quanh các vùng biển lân cận nơi chồng lấn vùng nhận diện phòng không.

Số lần Tokyo phải gửi máy bay can thiệp trong một năm qua thậm chí còn vượt kỷ lục 844 lần của năm 1984 trong giai đoạn căng thẳng nhất giữa hai nước.

Tuy nhiên, đến nay Bắc Kinh và Tokyo vẫn chưa thiết lập cơ chế liên lạc quân sự nhằm tránh nguy cơ đụng độ trên biển và trên không.

Thực ra Nhật Bản đã tăng số lượng chiến đấu cơ F-15 đóng tại tỉnh Naha, Okinawa lên khoảng 40 máy bay. Dù vậy, Nhật Bản vẫn thiếu máy bay thực hiện nhiệm vụ do số nhiệm vụ tăng trong mỗi đợt triển khai cộng với việc thiếu hụt đã có từ trước.

Để hoạt động hiệu quả hơn, bộ chỉ huy ở Tokyo đã bắt đầu đưa máy bay chiến đấu đến nhiều khu vực khác nhau và xem xét lại số máy bay tối thiểu đóng ở mỗi đơn vị không quân.

Theo tuoitre.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.