Tình báo Đức bí mật do thám báo đài nước ngoài

Tờ Der Spiegel (Đức) hé lộ Cục tình báo Liên bang Đức (BND) bí mật do thám các hãng tin phương Tây và quốc tế trong nhiều năm.

Bên ngoài trụ sở Cục tình báo liên bang Đức (BND). Ảnh: Reuters.
Bên ngoài trụ sở Cục tình báo liên bang Đức (BND). Ảnh: Reuters.

BND đã do thám trên 50 số điện thoại và fax cũng như địa chỉ email của các nhà báo và tòa soạn các hãng tin ở khắp thế giới kể từ năm 1999, Der Spiegel ngày 25/2 cho hay, dẫn lại báo cáo điều tra từ một ủy ban của Quốc hội Đức về hoạt động do thám của Mỹ ở Đức và việc hợp tác với Mỹ trong chia sẻ thông tin tình báo.

Trong số danh sách báo đài bị BND do thám có các phóng viên của đài BBC, hãng tin Reuters và tờ The New York Times, theo Der Spiegel.

BND từ chối bình luận về thông tin đăng trên tờ Der Spiegel. Tổ chức Phóng viên không Biên giới gọi hành động này của BND là “vi phạm nghiêm trọng tự do báo chí” và “vi phạm hiến pháp”.

Tổ chức này bày tỏ quan ngại tình báo Đức có thể tiếp tục hoạt động do thám phóng viên nước ngoài. Và các nghị sĩ Đức cũng đã lên tiếng chỉ trích BND xâm phạm quyền tự do báo chí.

Hồi năm 2013, cựu nhân viên Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden đã rò rỉ tài liệu mật của NSA cho thấy NSA bí mật do thám các đồng minh của Mỹ bao gồm Pháp, Đức. Lúc bấy giờ, chính phủ Đức phản đối gay gắt hoạt động do thám của tình báo Mỹ.

Theo TNO

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.