Quốc hội Scotland bỏ phiếu đề xuất trưng cầu ý dân rời Vương quốc Anh

Ngày 22/3, Quốc hội Scotland bỏ phiếu cho đề xuất tổ chức trưng cầu ý dân mới về khả năng rời khỏi Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra một tuần trước khi Anh bắt đầu tiến trình đàm phán rời Liên minh châu Âu.

Phát biểu trước các nghị sĩ, Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon chỉ trích những ý tưởng cho rằng, Scotland phải rời Liên minh châu Âu nếu muốn trở thành một quốc gia độc lập và yêu cầu được trao “trọng trách dân chủ không thể phủ nhận” để tổ chức cuộc tham vấn này.

quoc hoi scotland bo phieu de xuat trung cau y dan roi vuong quoc anh hinh 1
Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon phát biểu trước Quốc hội. Ảnh: AFP

Dự kiến, văn kiện sẽ được thông qua mà không vấp phải bất cứ rào cản nào, bởi đảng Dân tộc Scotland chiếm đa số tại Quốc hội.

Hồi tuần trước, Thủ hiến Scotland Sturgeon thông báo ý định tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân mới về nền độc lập của Scotland vào cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019, đồng thời cho rằng, việc nước Anh rời Liên minh châu Âu và nhất là thị trường chung châu Âu là đi ngược lại với mong muốn của Scotland và có nguy cơ làm hàng chục nghìn người mất việc làm.

Trong cuộc tham vấn đầu tiên về vấn đề này hồi tháng 9/2014, 55% số cử tri Scotland phản đối việc tách ra khỏi Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Tuy nhiên, theo bà Sturgeon, tình hình đã thay đổi và hiện có tới 625 số cử tri Scotland ủng hộ việc ở lại Liên minh châu Âu.

Thủ tướng Anh Theresa May từng cảnh báo Scotland, giờ không phải là thời điểm tốt để tổ chức cuộc trưng cầu ý dân này, trong bối cảnh Anh sắp bước vào những cuộc đàm phán khó khăn về việc rời Liên minh châu Âu, dự kiến kéo dài 2 năm.

Sau khi được Quốc hội thông qua, yêu cầu tổ chức trưng cầu ý dân của Scotland sẽ phải nhận được sự đồng ý của chính phủ Anh và sau đó được đưa ra bỏ phiếu trước Quốc hội nước này./.

Theo VOV

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.