Bình Nhưỡng đủ điều kiện phóng tên lửa vào Washington?

(Baonghean.vn) - Bình Nhưỡng có thể tạo ra một tên lửa hạt nhân, có sức mạnh đánh "phủ đầu" vào văn phòng của Tổng thống Donald Trump tại Washington - Bộ trưởng Bộ An ninh quốc gia John Kelly trả lời phỏng vấn kênh CNN.

Một tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng. Ảnh: AP.
Một tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng. Ảnh: AP.

Theo ông, với tình hình căng thẳng đang leo thang hiện nay, các nhà chức trách Triều Tiên sẽ không "ngần ngại" phóng đi một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào Mỹ, nhưng nó chỉ có thể tấn công một thị trấn nhỏ hoặc rơi xuống biển.

"Nếu có thể dự đoán chính xác thời gian điều nay xảy ra, Mỹ chắc chắn có khả năng ngăn chặn thành công" - Bộ trưởng nói thêm.

Bộ trưởng Kelly nhận định rằng, hiện nay Triều Tiên không đủ khả năng để khởi động một cuộc tấn công hạt nhân nào vào Mỹ, nhưng "nếu kịch bản tồi tệ này xảy ra sẽ trở thành thảm họa lớn không chỉ đối với Mỹ, mà toàn thế giới sẽ chịu ảnh hưởng từ vũ khí hạt nhân".

Tạp chí Time của Mỹ lại phân tích ba điều kiện quan trọng nếu Triều Tiên muốn tấn công Mỹ như tuyên bố.

Điều kiện đầu tiên, tên lửa đạn đạo phải bay nửa vòng trái đất, khoảng 13.000 km và ổn định khi đi vào khí quyển.

Thứ hai, kích thước của đầu đạn nổ đóng vai trò quan trọng tới khả năng công phá của tên lửa đạn đạo gắn đầu đạn hạt nhân. Theo các nhà khoa học, điều nay không đơn giản với Triều Tiên, và nước này phải mất vài năm nữa mới có thể thu nhỏ kích thước đầu đạn hạt nhân (hiện tại, đầu đạn hạt nhân nhỏ nhất của Triều Tiên nặng tới 900kg).

Cuối cùng, điều kiện được đánh giá là "khó nhằn" nhất đối với Triều Tiên là hệ thống định vị và chỉ dấu mục tiêu. Rõ ràng, Bình Nhưỡng đã nhiều lần cho phóng tên lửa đạn đạo, nhưng chưa bao giờ tấn công vào mục tiêu trên mặt đất nên chưa thể khẳng định độ chính xác.

Tạp chí Time nhận định, với 3 điều kiện trên, khả năng Triều Tiên bắn tên lửa tới Mỹ là rất khó.

Sáng nay, Triều Tiên đã phóng một tên lửa từ địa điểm gần sân bay Pukchang ở tỉnh Nam Pyeongan. Tên lửa bay theo hướng Đông Bắc. Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ xác nhận phát hiện một tên lửa Triều Tiên được phóng đi, nhưng không gây ra đe dọa với Mỹ.

Mỹ Nga

(Theo TASS)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.