Chân dung người vợ 'kín như bưng' của Kim Jong-un

Phu nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên là Ri Sol Ju. Hiện rất ít thông tin về người phụ nữ này được công khai. 

Ri Sol Ju được cho là giữ vai trò then chốt trong nhiều sự kiện chính, quy mô lớn của Triều Tiên. Bà cũng đứng đầu nhóm phu nhân của các quan chức Triều Tiên. Tuy nhiên, so với người em chồng là Kim Yo Jong thì bà Ri có ảnh hưởng ít hơn đối với chồng mình.

Ông Kim Jong Un được cho là đã kết hôn với bà Ri Sol Ju vào năm 2009. Đến năm 2012, họ có một con gái tên là Ju Ae. Có tin đồn cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên vừa có thêm một người con nữa.

Một số hình ảnh hiếm về Đệ nhất phu nhân Triều Tiên:

Vợ chồng ông Kim Jong Un xem một buổi biểu diễn kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. (Ảnh: EPA)
Vợ chồng ông Kim Jong Un xem một buổi biểu diễn kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. (Ảnh: EPA)
Ông Kim Jong Un cùng vợ gặp gỡ trẻ nhỏ khi thăm trại Nhi đồng Myohyangsan Bình Nhưỡng năm 2013. (Ảnh: EPA)
Ông Kim Jong Un cùng vợ gặp gỡ trẻ nhỏ khi thăm trại Nhi đồng Myohyangsan Bình Nhưỡng năm 2013. (Ảnh: EPA)
 Ông Kim Jong Un cùng vợ thị sát nhà ga mới của Sân bay Bình Nhưỡng. (Ảnh: EPA)
Ông Kim Jong-un cùng vợ thị sát nhà ga mới của Sân bay Bình Nhưỡng. (Ảnh: EPA)
Vợ chồng Kim Jong Un dự buổi biểu diễn của ban nhạc Moranbong ở Bình Nhưỡng năm 2014. (Ảnh: EPA)
Vợ chồng Kim Jong-un dự buổi biểu diễn của ban nhạc Moranbong ở Bình Nhưỡng năm 2014. (Ảnh: EPA)
Ông Kim Jong Un và vợ ở Cung điện Mặt trời Kumsusan, tại thủ đô Bình Nhưỡng năm 2013. (Ảnh: EPA)
Ông Kim Jong-un và vợ ở Cung điện Mặt trời Kumsusan, tại thủ đô Bình Nhưỡng năm 2013. (Ảnh: EPA)
Vợ chồng lãnh đạo Triều Tiên tới dự buổi hòa nhạc của ban nhạc Moranbong ở Bình Nhưỡng năm 2012. (Ảnh: EPA)
Vợ chồng lãnh đạo Triều Tiên tới dự buổi hòa nhạc của ban nhạc Moranbong ở Bình Nhưỡng năm 2012. (Ảnh: EPA)
Bà Ri Sol Ju vẫy tay chào người dân Hàn Qốc khi rời sân bay quốc tế Incheon vào dịp Giải Điền kinh châu Á lần thứ 16 năm 2005. (Ảnh: EPA)
Bà Ri Sol Ju vẫy tay chào người dân Hàn Quốc khi rời sân bay quốc tế Incheon vào dịp Giải Điền kinh châu Á lần thứ 16 năm 2005. Ảnh: EPA

Theo Vietnamnet

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.